Chính phủ Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng trước dự định 1 năm

Theo kế hoạch ban đầu, Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng từ năm 2017, nhưng do cuộc khủng hoảng Ukraine, chính phủ của Thủ tướng Merkel dự định tăng ngân sách quốc phòng sớm hơn một năm.
Chính phủ Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng trước dự định 1 năm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Đức dự định tăng chi tiêu cho lực lượng vũ trang nước này nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh trong nước cũng như nước ngoài.

Theo kế hoạch, quân đội liên bang, cũng như các cơ quan an ninh của Đức sẽ đều được tăng chi tiêu ngân sách, bắt đầu từ năm tới.

Theo kế hoạch ban đầu, Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng từ năm 2017, nhưng do cuộc khủng hoảng Ukraine, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel dự định tăng ngân sách quốc phòng sớm hơn một năm.

Theo dự thảo ngân sách 2016 và kế hoạch tài chính trung hạn, bắt đầu từ năm 2016, ngân sách quốc phòng sẽ được tăng thêm 1,2 tỷ euro và tới năm 2019, chi tiêu quốc phòng từ mức 32,97 tỷ euro hiện nay sẽ được nâng lên mức 35,01 tỷ euro.

Việc tăng ngân sách quốc phòng đã được đưa ra thảo luận từ lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen kêu gọi tăng ngân sách để có thể đối phó hiệu quả trước các cuộc khủng hoảng, cũng như tình trạng thiếu trang thiết bị kỹ thuật và vũ khí quốc phòng.

Ngoài tăng ngân sách cho quốc phòng, Chính phủ Đức cũng dự định tăng ngân sách cho công tác đảm bảo an ninh, theo đó, từ năm 2016-2019, các lực lượng cảnh sát liên bang, Cục Hình sự liên bang (BKA) và Cục Bảo vệ hiến pháp (cơ quan tình báo nội địa) cũng sẽ được tăng thêm 750 biên chế và nhận bổ sung 328 triệu euro.

Dự kiến, kế hoạch ngân sách sẽ được Chính phủ Đức đưa ra thảo luận trong ngày 18/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục