Chính phủ Đức trợ giá 1 tỷ euro cho các mặt hàng xe điện

Theo kế hoạch, người mua xe ở Đức sẽ được giảm 4.000 euro khi mua xe điện và được giảm 3.000 euro khi mua xe động cơ lai xăng điện.
Chính phủ Đức trợ giá 1 tỷ euro cho các mặt hàng xe điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Chính phủ Đức mới đây cho biết sẽ chi 1 tỷ euro nhằm kích cầu mặt hàng xe điện, trong một nỗ lực nhằm giúp nước này đạt được mục tiêu “đến năm 2020 sẽ có 1 triệu xe điện chạy trên đường” đặt ra trước đây.

Theo kế hoạch trên, người mua xe sẽ được giảm 4.000 euro khi mua xe điện và được giảm 3.000 euro khi mua xe động cơ lai xăng điện. Kế hoạch này dự kiến sẽ được triển khai ngay vào đầu tháng tới.

Ngoài việc giảm giá mua xe, Đức cũng sẽ mở rộng mạnh mẽ mạng lưới các trạm sạc của mình. Đây đều được cho là các nước đi mang tính bước ngoặt của Đức - thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu hiện mới chỉ có khoảng 50.000 xe điện và xe lai xăng điện (chiếm hơn 10%) trong tổng số 45 triệu xe ô tô đang lưu thông.

Đức hiện cũng đang trên lộ trình thực hiện mục tiêu ngưng hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào năm 2022 và cho đến năm 2050 sẽ có 80% nguồn năng lượng là năng lượng sạch (năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió…). Trong năm ngoái, nguồn năng lượng tái tạo mới chỉ chiếm 2/3 lượng điện năng tiêu thụ tại Đức./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục