"Chính phủ dũng cảm nhận khuyết điểm, đó là nét mới"

Bên lề Quốc hội ngày 22/11, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hạnh Phúc và đại biểu Trần Hoàng Ngân về Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.

Lần này các đại biểu Quốc hội đã không chỉ thể hiện được vai trò giám sát mà còn chia sẻ và tư vấn cùng bàn bạc với Chính phủ giải quyết được các điểm nghẽn. Đây thực sự là kỳ họp thành công về thời gian, sức lực, thẳng thắn, dũng cảm và hơn cả là tập trung được nhiều trí tuệ.
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sắp kết thúc với việc thông qua tới 9 dự thảo Luật và 10 Nghị quyết trong đó có những Nghị quyết rất quan trọng như Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm. Bên lề Quốc hội ngày 22/11, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hạnh Phúc và đại biểu Trần Hoàng Ngân xung quanh kỳ họp này.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hạnh Phúc: Thẳng thắn và dũng cảm

Vừa qua Quốc hội thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn. Đây cũng là cơ sở để đến năm 2013, kỳ họp thứ 5 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Các Bộ trưởng có trách nhiệm thực hiện lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân.

Đây cũng là một thước đo để lấy phiếu tín nhiệm của các vị Bộ trưởng, vị nào thực hiện lời hứa tốt thì sẽ có tín nhiệm cao và ngược lại. Quốc hội sẽ đánh giá vấn đề đó. Đối với việc Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nhận trách nhiệm trước Quốc hội, tôi cho rằng, đây là nét mới tại kỳ họp thứ 4 này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ trình bày việc các Bộ trưởng thực hiện những chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và 3, đây cũng là những lời hứa của các Bộ trưởng trước đại biểu Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước. Phó Thủ tướng đã nói rõ những việc đã làm được để cho cử tri và nhân dân biết. Như vậy thông điệp chuyển tải là rất rõ ràng.

Ngoài ra có một nét mới là trước những điều hành của Chính phủ thời gian qua, còn có những khó khăn, thiếu sót, Thủ tướng đã dũng cảm nhận lỗi trong điều hành của Chính phủ trước Quốc hội, trước nhân dân và cử tri. Đây là sự dũng cảm, tôi cho là vậy. Đây là nét văn hóa mới.

Còn những chất vấn mạnh dạn của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp lần này, tôi cho là không khí nghị trường rất thẳng thắn, thể hiện trong đời sống của chúng ta, nhất là đời sống chính trị ngày càng có những đổi mới, dân chủ hơn mà thể hiện rõ nhất là trên nghị trường.

Kiến nghị của các đại biểu cũng mang tính chất xây dựng. Mong muốn làm sao cho việc điều hành của Chính phủ ngày càng tốt hơn. Các Bộ trưởng trên cơ sở đó có những điều hành tốt hơn, vững vàng hơn. Đây là kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc đồ sộ, chưa bao giờ thông qua một số lượng Luật lớn đến thế và theo tôi chất lượng kỳ họp này thế là tốt.

Kỳ này lần đầu tiên Quốc hội thông qua việc lấy ý kiến nhân dân và thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu. Cơ sở giám sát các thành viên của Chính phủ, Quốc hội, buộc anh phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Trong đó khuyến khích văn hóa từ chức. Đây cũng là nét mới vì trước nay đây là điều xa lạ với nước ta. Nếu thấy không phù hợp với mình ở vị trị đó thì có thể xin từ chức để chuyển sang vị trí khác phù hợp hơn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh): Tập trung được nhiều trí tuệ


Tôi nghĩ đây là một kỳ họp nặng nề nhất trong 4 kỳ họp nhưng cũng rất trí tuệ, một kỳ họp phải thông qua tới 10 Nghị quyết trong đó có những Nghị quyết rất quan trọng như Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bầu và phê chuẩn; Nghị quyết về lấy ý kiến nhân dân liên quan đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp: Nghị quyết về kinh tế, phân bổ ngân sách và quan trọng hơn trong kỳ họp này thông qua được nhiều văn bản luật pháp và Hiến pháp. Những Luật được thông qua cũng rất quan trọng như Luật phòng chống tham nhũng, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Thủ đô, Luật Quản lý thuế… rất nhiều sáng kiến được góp ý trong kỳ họp này.

Nhưng quan trọng hơn trong kỳ họp này có một điểm sáng khi Chính phủ đã thừa nhận khuyết điểm của mình trong điều hành và quản lý và nhất là trong điều hành kiểm tra các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Đó là một thừa nhận quan trọng đây là một điểm nghẽn khiến nền kinh tế của chúng ta xuống thấp.

Chính phủ đã thấy và Chính phủ hứa sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp và Quốc hội sẽ giám sát điều này. Lần này các đại biểu Quốc hội đã không chỉ thể hiện được vai trò giám sát mà còn thể hiện vai trò là chia sẻ và tư vấn cùng bàn bạc với Chính phủ giải quyết được các điểm nghẽn. Trong nghị trường bàn về giải quyết nợ xấu mà việc đó là của Chính phủ nhưng đại biểu Quốc hội cũng bàn về hàng hóa tồn kho, thị trường bất động sản.

 Đây là kỳ họp thành công về thời gian, sức lực nhưng hơn cả là trí tuệ cho thấy một điểm sáng, một kỳ vọng tăng trưởng trong năm sau. Trải qua 4 kỳ họp, bên cạnh sự điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tôi thấy mọi việc được triển khai đúng theo tiến độ và huy động được trí tuệ của 498 đại Quốc hội để cùng tham gia./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục