Chính phủ Ecuador phê phán mạnh mẽ tuyên bố của WikiLeaks

WikiLeaks đã chối bỏ việc người sáng lập của trang mạng này, Julian Assange, có cam kết với Quito về việc không đưa ra phát biểu về chính sách đối ngoại của các nước.
Chính phủ Ecuador phê phán mạnh mẽ tuyên bố của WikiLeaks ảnh 1Người sáng lập ra trạng mạng WikiLeaks Julian Assange. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/4, Chính phủ Ecuador đã phê phán mạnh mẽ hành động của WikiLeaks khi chối bỏ việc người sáng lập của trang mạng này, Julian Assange, có cam kết với Quito về việc không đưa ra phát biểu về chính sách đối ngoại của các nước.

Trong một thông cáo chính thức, Bộ Ngoại giao Ecuador cho rằng những tuyên bố sai sự thật của WikiLeaks trên các trang mạng xã hội là “không thể chấp nhận được.”

Quito một lần nữa khẳng định ông Assange, đang được Ecuador bảo hộ, đã cam kết một cách tự do và tự nguyện rằng sẽ không can dự vào công việc nội bộ của các nước.

Phía Ecuador cũng cho biết đại diện pháp lý của chính phủ sẽ sớm có cuộc gặp với các luật sư của ông Assange để xem xét các biện pháp xử lý phù hợp đối với người sáng lập WikiLeaks trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, hiến pháp và luật pháp Ecuador.

Ông Assange được chấp nhận cho tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 nhằm tránh lệnh dẫn độ tới Thụy Điển vì bị cáo buộc tấn công tình dục, tội danh mà ông này vẫn kiên quyết bác bỏ.

Ngoài ra ông cũng phải đối mặt với lệnh bắt giữ của cơ quan chức năng Anh vì một số cáo buộc vi phạm khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục