Chính phủ Guinea Xích Đạo từ chức theo yêu cầu

Chính phủ của Thủ tướng Tang đã từ chức theo đúng yêu cầu của cuộc cải cách hiến pháp, được thông qua trong 1 cuộc trưng cầu ý dân.
Ngày 18/5, Chính phủ Guinea Xích Đạo của Thủ tướng Ignacio Milam Tang đã từ chức theo đúng yêu cầu của cuộc cải cách hiến pháp, được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 11 năm ngoái.

Bộ trưởng Truyền thông Guinea Xích Đạo, ông Jeronimo Osa Ecoro, cho biết chính phủ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vào ngày 18/5 để mở đường cho tổng thống thành lập một chính phủ mới theo luật định.

Ông Mbasogo, sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng tới, đang nắm giữ nhiệm kỳ Tổng thống Guinea Xích Đạo thời hạn bảy năm lần thứ tư liên tiếp kể từ khi ông giành quyền lực trong một cuộc đảo chính vào năm 1979.

Hiến pháp mới quy định mỗi tổng thống chỉ được cầm quyền tối đa hai nhiệm kỳ và lập ra chức vụ phó tổng thống. Tuy nhiên, văn bản này không xác định rõ liệu ông Mbasogo có từ chức khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại kết thúc vào năm 2016 hay không.

Tổng thống Mbasogo trở thành nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở châu Phi sau cái chết của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vào tháng 10/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục