Chính phủ Hàn Quốc cho phép đưa thuốc chống lao sang Triều Tiên

Hàn Quốc cho phép tổ chức phi lợi nhuận mang tên “EugeneBell Foundation Korea” đưa thuốc chống lao sang Triều Tiên, nhưng không cho phép đưa nguyên, vật liệu để xây dựng bệnh viện sang nước này.
Chính phủ Hàn Quốc cho phép đưa thuốc chống lao sang Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/1 đã chấp thuận đơn của tổ chức phi lợi nhuận mang tên “EugeneBell Foundation Korea” về việc đưa thuốc chống lao sang Triều Tiên, nhưng không cho phép đưa nguyên, vật liệu cần thiết để xây dựng bệnh viện sang nước này. 

Người phát ngôn Jeong Joon-hee của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo: “Chính phủ Hàn Quốc có lập trường cơ bản là sẽ tiếp tục cho phép các nhóm dân sự cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở Triều tiên như trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai. Tuy nhiên quy mô và thời điểm thực hiện việc viện trợ sẽ được quyết định sau khi nhiều yếu tố được xem xét.”

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận đưa viện trợ nhân đạo sang Triều Tiên trong năm 2017, trong bối cảnh Seoul về thực chất đã ngừng các hoạt động giao lưu liên Triều cũng như các chuyến thăm Triều Tiên của người Hàn Quốc kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1/2016./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục