Chính phủ Hàn Quốc tìm cách ngăn chặn nạn tự tử

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lập một ủy ban dân sự để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn nạn tự tử của người dân.

Giới chức Hàn Quốc ngày 26/7 cho biết chính phủ nước này sẽ sớm đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn nạn tự tử. Hàn Quốc đang ở vị trí cao nhất trong số các nước thuộc tổ chức OECD về tỷ lệ này.

Theo số liệu thống kê của năm 2012, ở Hàn Quốc, cứ 100.000 người thì trung bình có đến 33,3 người tìm đến cái chết bằng cách tự tự̉. Trong khi đó, tỷ lệ này ở khối OECD chỉ là 12,6 người.

Trong năm 2011, xứ sở Kim chi đã có đến 15.000 người tự tự̉ và trung bình một ngày có 44 người từ giã cõi đời theo “phương pháp” trên.

Trong buổi họp phối hợp hoạch định chính sách ngày 26/7, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thành lập một ủy ban dân sự gồm nhiều thành phần như các tổ chức tôn giáo, các nhóm dân sự, các chuyên gia... để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn nạn tự tử của người dân nước này.

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc (PMO) cũng cho biết có kế hoạch tổ chức các chiến dịch khác nhau cũng như các sự kiện tuyên truyền, quảng bá để người dân nhận thức rõ về vấn đề trên.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã đạt được sự đồng thuận với truyền thông rằng sẽ không đưa quá chi tiết về những vụ tự tử. Ngoài ra, một số điều luật cũng sẽ được sửa đổi nhằm ngăn chặn việc truy cập vào những thông tin hướng dẫn cách tự tử được đăng tải trên mạng Internet.

Cùng với sự hợp tác của báo chí và các tổ chức phúc lợi xã hội, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch cung cấp các dịch vụ y tế và tư vấn tâm lý để hỗ trợ những người gặp khó khăn về tinh thần và thể chất.

Phát biểu tại phiên họp trên, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won nhấn mạnh rằng: “Tự tử không chỉ làm đơn giản là mất đi mạng sống của các cá nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và giá trị của quốc gia.” Ông cũng đề nghị các quan chức chính phủ “cần nỗ lực hết mình để ngăn chặn tình trạng người dân tự tư"./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục