Chính phủ Honduras muốn đàm phán với ông Zelaya

Tổng thống tiếm quyền Honduras, Roberto Micheletti đã lần đầu tiên đề xuất đàm phán trực tiếp với Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.
Tổng thống tiếm quyền Honduras Roberto Micheletti ngày 22/9 đã lần đầu tiên đề xuất đàm phán trực tiếp với Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này.

Theo một tuyên bố được Ngoại trưởng chính phủ tiếm quyền Carlos Lopez đưa ra tại cuộc họp báo tối 22/9, Tổng thống lâm thời Micheletti đã ra điều kiện đàm phán là trước hết Tổng thống bị lật đổ Zelaya phải chấp nhận tiến hành bầu cử để chọn một tổng thống mới vào ngày 29/11.

Trong tuyên bố trên, ông Micheletti không đề xuất việc đưa Tổng thống bị lật đổ Zelaya quay trở lại nắm quyền.

Song, ông Lopez cho biết các cuộc hội đàm có thể sẽ do một phái đoàn ngoại trưởng đến từ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) chủ trì.

Đề xuất trên của ông Micheletti được đưa ra sau khi Honduras vừa trải qua một ngày căng thẳng khi binh lính nước này đã bắn đạn hơi cay để giải tán khoảng 4.000 người ủng hộ ông Zelaya biểu tình trước Đại sứ quán Brazil tại Tegucigalpa - nơi ông Zelaya đang ẩn náu, bất chấp lệnh giới nghiêm của Chính phủ tiếm quyền Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục