Chính phủ Hy Lạp công bố thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thông báo cuộc bầu cử quốc hội tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới, trong khi nhiệm kỳ 4 năm của Chính phủ Hy Lạp đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 7 tới.
Chính phủ Hy Lạp công bố thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thông báo cuộc bầu cử quốc hội tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ: "Đất nước và người dân cần có những tầm nhìn rõ ràng... các cuộc bầu cử quốc gia sẽ được tổ chức vào cuối nhiệm kỳ 4 năm (của chính phủ), như tôi đã cam kết ngay từ đầu."

Trước đó, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ tin tưởng đảng Dân chủ Mới của ông sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

[Hy Lạp ấn định thời gian tổ chức tổng tuyển cử trong nửa đầu năm 2023]

Nhiệm kỳ 4 năm của Chính phủ Hy Lạp đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 7 tới.

Kết quả của các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng cách giữa đảng Dân chủ Mới của ông Mitsotakis và đảng đối lập cánh tả Syriza đang dần thu hẹp sau thảm họa đường sắt tồi tệ tại Hy Lạp hôm 28/2 khiến 57 người thiệt mạng.

Hàng chục nghìn người đã tuần hành trên toàn quốc sau vụ việc. Đây là những cuộc tuần hành có quy mô lớn nhất kể từ khi chính phủ được bầu vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục