Chính phủ Iceland vẫn hoạt động không có thủ tướng đến mùa Thu

Chính phủ Iceland sẽ tiếp tục hoạt động mà không có Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson, người thông báo sẽ từ chức sau những chỉ trích liên quan vụ "Hồ sơ Panama."
Chính phủ Iceland vẫn hoạt động không có thủ tướng đến mùa Thu ảnh 1Ông Sigmundur David Gunnlaugsson. (Nguồn: AFP)

Báo Nam Đức (SZ) ngày 7/4 cho biết Chính phủ Iceland sẽ tiếp tục hoạt động mà không có Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson, người thông báo sẽ từ chức sau những chỉ trích liên quan vụ "Hồ sơ Panama."

Sau cuộc thảo luận của các chính đảng ở Iceland đêm 6/4, một phát ngôn viên Đảng Tiến bộ Iceland cho biết, chính phủ nước này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho tới khi diễn ra một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào mùa Thu tới.

Trong khi đó, ông Gunnlaugsson vẫn tiếp tục giữ tư cách đại biểu Quốc hội cũng như nắm vai trò Chủ tịch đảng Tiến bộ.

Trong thời gian quá độ, ông Sigurdur Ingi Jóhansson, Phó Chủ tịch đảng Tiến bộ, đồng thời là Bộ trưởng Ngư nghiệp và Nông nghiệp Iceland, sẽ tạm đảm nhiệm các công việc của Thủ tướng Gunnlaugsson.

Quyết định này còn phải chờ Tổng thống Iceland phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục