Chính phủ Indonesia cảnh báo công dân không hỗ trợ ISIS

Bộ Tôn giáo Indonesia kêu gọi công dân nước này không hỗ trợ cho các nhà nước hồi giáo cực đoan Iraq và Syria cũng như phong trào hồi giáo cực đoạn ISIS.
Chính phủ Indonesia cảnh báo công dân không hỗ trợ ISIS ảnh 1Các tay súng của ISIS ở Syria. (Nguồn: AP)

Bộ Tôn giáo Indonesia vừa ra thông báo cảnh báo và kêu gọi công dân nước này không được hỗ trợ cho các nhà nước hồi giáo cực đoan Iraq và Syria cũng như phong trào hồi giáo cực đoan ISIS.

Thông báo nhấn mạnh hỗ trợ ISIS, một phong trào hồi giáo cực đoan sử dụng phương tiện bạo lực nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, là đi nguợc lại tư tưởng nhà nước Pancasila của Indonesia. Bộ cũng kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật nước này chuẩn bị đối phó và ngăn chặn sự lây lan của ISIS tại Indonesia.

Cơ quan chống khủng bố Quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết ISIS đã và đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các phần tử Hồi giáo cực đoan tại các nước trên thế giới, trong đó có Indonesia. Mới đây, một đoạn video tuyển dụng được tải lên YouTube cho thấy một thành viên Indonesia của ISIS đã kêu gọi thánh chiến và hỗ trợ tại quê nhà.

[Cuộc sống dưới bóng IS: Cướp bóc, nô lệ tình dục và xác không đầu]

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri), tướng Sutarman cho biết hiện có khoảng 30 người Indonesia đến từ các khu vực khác nhau, bao gồm Jakarta, Đông Java và Tây Nusa Tenggara đã gia nhập hàng ngũ ISIS ở Trung Đông, và Polri sẽ kiên quyết xử lý các nhóm cực đoan ở Indonesia kết giao với ISIS.

Trong một động thái liên quan, cựu Chủ tịch Tổ chức Hồi giáo Nahdlatul Ulama (NU) lớn nhất Indonesia, Hasyim Muzadi và cựu Chủ tịch tổ chức Hồi giáo Muhammadiyah lớn thứ hai Indonesia, Ahmad Syafii Maarif cũng đã lên tiếng phản đối ảnh hưởng của ISIS ở Indonesia và khẳng định ISIS là một phong trào cực đoan không tôn trọng chủ quyền quốc gia và nhóm thánh chiến này đã cam kết "khủng bố nhân danh tôn giáo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục