Chính phủ Iran bị cáo buộc rót 6 tỷ USD mỗi năm cho Tổng thống Assad

Một tài liệu được ghi lại bằng video do nhóm đối lập “People’s Mujahidin of Iran” công bố đã mô tả về những khoản chi phí của Iran dành cho cuộc chiến ở Syria nhằm ủng hộ chính quyền Damascus.
Chính phủ Iran bị cáo buộc rót 6 tỷ USD mỗi năm cho Tổng thống Assad ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iranreview.org)

Trang mạng Zaman Al Wasl vừa đưa tin Iran chi tiêu ở nước láng giềng Syria còn vượt quá cả chi nội địa.

Theo Zaman Al Wasl, một tài liệu được ghi lại bằng video do nhóm đối lập “People’s Mujahidin of Iran” công bố đã mô tả về những khoản chi phí của chính quyền Iran dành cho cuộc chiến ở Syria nhằm ủng hộ chính quyền Damascus.

Động thái này được cho là nhằm gián tiếp bảo vệ chính quyền Iran và “các dự án” của Tehran ở khu vực.

[Thủ tướng Israel cáo buộc Iran cung cấp vũ khí tân tiến cho Syria]

Cụ thể, các số liệu, hình ảnh, cảnh phim trong tài liệu trên cho thấy chính quyền Tehran đã dành tất cả các nguồn lực của mình kể từ những ngày đầu tiên nhằm hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và để giữ ông Assad tại vị bất chấp những phí tổn phải bỏ ra.

Tài liệu trên cho thấy rằng chính quyền Iran đã mở một số kênh để cung cấp tài chính cho cuộc chiến ở Syria. Cách thức chính là rót tiền trực tiếp cho ông Assad vào khoảng 6 tỷ USD hàng năm.

Những biện pháp khác được thực hiện qua hoạt động thương mại với chính quyền Damascus với giá trị đạt khoảng 1,3 tỷ USD mỗi năm.

Kênh hỗ trợ thứ 3 là thông qua các chương trình viễn trợ phi quân sự với khoảng 2,8 tỷ USD/năm.

Hiện, nhà chức trách Iran chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục