Chính phủ Iraq bác bỏ đề xuất của giới chức khu tự trị người Kurd

Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã bác bỏ đề xuất của Chính quyền khu tự trị người Kurd về việc "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập để mở đường cho cuộc đối thoại với Baghdad.
Chính phủ Iraq bác bỏ đề xuất của giới chức khu tự trị người Kurd ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã bác bỏ đề xuất của Chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) về việc "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập để mở đường cho cuộc đối thoại với Baghdad.

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq và Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri trong khuôn khổ chuyến công du của ông Abadi tới hai nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Trong một thông báo do văn phòng Thủ tướng công bố ngày 26/10, ông Abadi nêu rõ chính quyền trung ương chỉ chấp nhận việc khu tự trị người Kurd hủy hoàn toàn cuộc trưng cầu ý dân về độc lập, chứ không chấp nhận “đóng băng” kết quả cuộc trưng cầu như đề xuất của giới lãnh đạo người Kurd một ngày trước đó.

[Iran mở lại cửa khẩu với khu vực tự trị người Kurd ở Iraq]

Trong tuyên bố ngày 25/10, KRG đưa ra ba đề xuất với chính phủ trung ương và người dân Iraq cũng như dư luận quốc tế. Ba đề xuất gồm dừng ngay lập tức mọi hoạt động quân sự tại khu tự trị người Kurd, "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân, tổ chức đối thoại cởi mở giữa KRG và chính phủ liên bang Iraq dựa trên cơ sở hiến pháp.

Ông Abadi đã bắt đầu chuyến công du khu vực từ ngày 25/10 trong bối cảnh các lực lượng Iraq triển khai chiến dịch tấn công vào các thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này.

Thủ tướng Iraq đã tới Ankara để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25/10. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố hai bên sẽ cùng tìm giải pháp nhằm tăng cường hợp tác cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa trong lúc khu vực đang trải qua xung đột và bất ổn.

Cùng ngày 26/10, Bộ trưởng Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Tufenkci cho biết nước này và Iraq nhất trí sẽ mở cửa khẩu biên giới thứ hai và công tác xây dựng sẽ được triển khai khi hai bên thực hiện những biện pháp an ninh cần thiết. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ được xây dựng gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, nơi vẫn đang đối mặt với mối đe dọa an ninh từ IS và các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục