Chính phủ Israel tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán tại Paraguay

Chính phủ Israel tuyên bố sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Paraguay

Ngày 5/9, Chính phủ Israel tuyên bố sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này ở Paraguay, trước quyết định của chính quyền mới Tổng thống Abdo về việc chuyển Đại sứ quán nước này về lại Tel Aviv.
Chính phủ Israel tuyên bố sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Paraguay ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Paraguay Mario Abdo. (Nguồn: ynetnews)

Ngày 5/9, Chính phủ Israel tuyên bố sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Paraguay, trong một phản ứng ngay lập tức trước quyết định của chính quyền mới của Tổng thống Mario Abdo về việc chuyển Đại sứ quán quốc gia Nam Mỹ này tại Israel trở lại Tel Aviv.

Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao tiến hành các bước cần thiết để dừng hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của mình tại Asuncion vì cho rằng hành động của Paraguay là “cực kỳ nghiêm trọng,” gây phương hại tới quan hệ song phương.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Paraguay Luis Alberto Castiglioni đã công bố quyết định của tân Tổng thống Abdo về việc chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel trở lại Tel Aviv để đóng góp nỗ lực ngoại giao của khu vực và quốc tế, nhằm đạt được một nền hòa bình rộng rãi, công bằng và lâu dài ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục