Chính phủ Italy "bật đèn xanh" cho dự luật cải cách giáo dục

Chính phủ Italy đã thông qua dự thảo luật cải cách giáo dục do Thủ tướng Matteo Renzi đề xuất nhằm giúp cải thiện môi trường sư phạm và chất lượng giáo dục.
Chính phủ Italy "bật đèn xanh" cho dự luật cải cách giáo dục ảnh 1Sinh viên Italy trong một kỳ thi. (Nguồn: presstv.ir)

Chính phủ Italy ngày 12/3 đã thông qua dự thảo luật cải cách giáo dục do Thủ tướng Matteo Renzi đề xuất.

Theo đó, các trường học sẽ có quyền tự chủ hơn nữa trong tuyển chọn giáo viên và hệ thống giáo dục sẽ minh bạch hơn khi các trường có trách nhiệm công bố những khoản thu chi cùng tiểu sử của giáo viên trên mạng Internet.

Cũng theo dự luật có tên gọi "Buona scuola" (Nền giáo dục tốt) này, Italy sẽ ký hợp đồng dài hạn với 100 nghìn giáo viên kể từ tháng 9 năm nay (nếu dự luật được Quốc hội thông qua), đồng thời sẽ cấp 200 triệu euro từ nay đến năm 2016 để ngành giáo dục tăng lương cho giáo viên. Mỗi giáo viên cũng sẽ nhận được 500 euro/năm cho các hoạt động văn hóa, chẳng hạn như tiền vé xem hòa nhạc...

Ngoài ra, dự luật này còn hướng tới việc tăng giờ học các môn âm nhạc, ngoại ngữ và hoạt động thể chất, bên cạnh yêu cầu Italy phải có những giáo viên dạy giỏi tiếng Anh cấp tiểu học.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Renzi nhấn mạnh đây là dự luật quan trọng đối với Italy bởi sẽ giúp cải thiện môi trường sư phạm và chất lượng giáo dục. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Âu này cũng đã bác bỏ chỉ trích cho rằng ông không còn chú trọng tới kế hoạch từng cam kết ban đầu về việc thiết lập một hệ thống giáo dục đào tạo nhiều nhân tài hơn nữa.

Tuy nhiên, trước khi được 2 viện Quốc hội thông qua để chính thức trở thành luật, dự luật này đã vấp phải sự phản đối giới học sinh, sinh viên Italy.

Hơn 50 nghìn người đã tham gia tuần hành tại thủ đô Roma, thành phố Milan, Turin, Napoli và một số thành phố lớn khác. Đoàn người tuần hành mang theo nhiều băng rôn, biểu ngữ, thậm chí còn xô xát với cảnh sát chống bạo động. Theo đại diện Hội sinh viên Italy, cải cách giáo dục sẽ chỉ có lợi cho các trường tư và tạo điều kiện cho các công ty tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục