Chính phủ Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ của Thủ tướng Italy Mario Monti được quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm gói biện pháp thắt lưng buộc bụng do chính phủ đề xuất.
Ngày 16/12, Chính phủ của Thủ tướng Italy Mario Monti đã được quốc hội nước này bỏ phiếu tín nhiệm về gói biện pháp thắt lưng buộc bụng do chính phủ đề xuất. Quốc hội đã thông qua gói biện pháp này với 495 phiếu ủng hộ và 88 phiếu chống.

Thủ tướng Mario Monti đề nghị tiến hành cuộc bỏ phiếu trên nhằm thúc đẩy quốc hội thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng (trị giá 33 tỷ euro) mà ông cho rằng rất cần thiết để cứu Italy thoát khỏi thảm họa kinh tế hiện nay.

Dự kiến, gói biện pháp thắt lưng buộc bụng này sẽ được chuyển lên Thượng viện thông qua trước lễ Giáng sinh.

Trước đó, ngày 15/12, đề cập sự điều hành của chính phủ hiện tại, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đồng thời là người đứng đầu Đảng Nhân dân Tự do (PDL) - chính đảng lớn nhất tại cả hai viện của quốc hội Italy - cho rằng chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Mario Monti có thể sẽ không tồn tại lâu dài cho đến khi nhiệm kỳ của quốc hội kết thúc vào năm 2013.

Hãng tin ANSA dẫn lời ông Berlusconi khẳng định: "Việc giải tán quốc hội có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Khả năng chính phủ của ông Monti nắm quyền cho đến hết nhiệm kỳ của quốc hội hiện nay là điều không hề chắc chắn."

Theo ông Berlusconi, việc một đảng nào đó đề nghị giải tán quốc hội có thể xảy ra nếu tỷ lệ ủng hộ đối với đảng đó được cải thiện. Hiện tại, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng trung hữu PDL của ông Berlusconi đang có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn so với đối thủ là Đảng Dân chủ (PD) trung tả.

Ông Berlusconi trước đó đã từng cam kết ủng hộ tân Thủ tướng Monti nắm quyền cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội hiện nay với khoảng thời gian 18 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục