Chính phủ Kyrgyzstan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

Ngày 2/6, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật tại tỉnh Dzhalal-Abad và khu vực Suzak.
Ngày 2/6, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã ra quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật tại tỉnh Dzhalal-Abad và khu vực Suzak bên cạnh.

Tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại tỉnh Dzhalal-Abad và khu vực Suzak từ ngày 19/5 sau khi tại đây xảy ra các vụ lộn xộn và xung đột chính trị-sắc tộc làm 3 người thiệt mạng và 62 người bị thương.

Riêng tại tỉnh Dzhalal-Abad, đã có tổng cộng hơn 940 binh lính và 400 dân quân làm nhiệm vụ 24/24 giờ để gìn giữ trật tự-trị an và bảo vệ cuộc sống hòa bình cho nhân dân.

Ngoài ra, tỉnh còn áp dụng thêm lệnh thiết quân luật từ 20 giờ tối hàng ngày đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật, tỉnh này đã tịch thu rất nhiều vũ khí và đạn dược lưu giữ trái phép trong dân chúng.

Ông Baktybek Alymbekov, quyền Bộ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan kiêm Tư lệnh quân quản Dzhalal-Abad, cho biết hiện tình hình đã trở lại bình thường nên không cần phải duy trì tình trạng khẩn cấp và lệnh thiết quân luật tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục