Chính phủ Kyrgyzstan đề nghị có sự hỗ trợ của Nga

Chính phủ Kyrgyzstan ngày 12/6 đề nghị Nga cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới hỗ trợ Bishkek lập lại trật tự ở miền Nam nước này.
Theo hãng tin Nga Ria-Novosti, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan ngày 12/6 đã đề nghị Nga cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới hỗ trợ Bishkek lập lại trật tự tại khu vực miền Nam Kyrgyzstan, nơi các vụ bạo lực sắc tộc và đụng độ vẫn tiếp diễn trong ngày thứ hai liên tiếp, khiến hơn 50 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan Roza Otunbayeva cho biết từ chiều 11/6, tình hình tại miền Nam đã vượt quá tầm kiểm soát và hiện cực kỳ căng thẳng, có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Vì vậy, chính quyền lâm thời nước này cần có thêm sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự từ nước khác nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã đề nghị sự hỗ trợ của Nga. Bà Otunbayeva thông báo bà đã gửi thư đề nghị tới Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và đang chờ câu trả lời từ phía Nga.

Theo bà, chính quyền lâm thời Kyrgyzstan sẵn sàng thảo luận với Nga bất kỳ lúc nào về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở thành phố miền Nam Osh.

Bà cũng thông báo Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã quyết định mở cửa biên giới với Uzbekistan, sau khi người dân thành phố Osh, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người già thuộc tộc người Uzbekistan, bắt đầu rời bỏ nhà cửa chạy về hướng biên giới.

Trước đó, tối 11/6, bà Otunbayeva đã điện đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin, thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang ở miền Nam Kyrgyzstan. Văn phòng báo chí Chính phủ Nga cho biết cuộc điện đàm được thực hiện theo đề xuất của phía Kyrgyzstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục