Chính phủ Mexico lần thứ tư hạ dự báo tăng truởng kinh tế

Chính phủ Mexico vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 xuống còn 1,3 %, sau nhận thông tin không tích cực về  tốc độ tăng trưởng GDP.
Chính phủ Mexico lần thứ tư hạ dự báo tăng truởng kinh tế ảnh 1Một trung tâm mua sắm tại Mexico. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Mexico vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 xuống còn 1,3 %, sau khi Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia (ENEGI) thông báo tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này chỉ đạt 1,3% trong quý 3/2013.

Dẫn báo cáo ngày 22/11 của Bộ Ngân khố và Tín dụng công (SHCP) cho biết, đây là lần thứ tư Chính phủ Mexico buộc phải hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh, chủ yếu do lo ngại về quá trình phục hồi và tăng trưởng quá chậm chạp của nền kinh tế Mỹ, ngành xây dựng phát triển chậm lại, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đặc biệt là hậu quả của các đợt mưa bão nặng nề diễn ra trong tháng Tám và tháng Chín vừa qua trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Theo Thứ trưởng Fernando Aportela, tốc độ tăng trưởng GDP trong quý IV/2013 có thể lấy lại đà của quý 2 năm nay là 1,5% để kết thúc năm với 1,3%. Với mức tăng 1,3% trong quý 3, trên thực tế kinh tế Mexico thoát khỏi vòng nguy hiểm rơi suy thoái mà trước đó nhiều nhà kinh tế và tổ chức tư nhân đã mạnh dạn đưa ra, và dần dần tăng trở lại theo nhịp độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ, quốc gia thu nhận khoảng 80% lượng hàng hóa xuất khẩu của Mexico.

Trước đó vào đầu tháng 11/2013, Thống đốc Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico), ông Agustín Carstens, cũng đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh trong năm nay dao động từ 0,9% đến 1,4%, chủ yếu do tác động của cuộc khủng hỏang kinh tế thế giới làm kinh tế Mexico chỉ tăng 1% trong 6 tháng đầu năm nay.

Cũng tương tự như SHCP, Banxico lần thứ tư buộc phải hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Hồi tháng 12/2012, Banxico dự báo kinh tế nước này tăng trưởng 3,5%, sau đó vào tháng 5/2013 giảm xuống còn 3,1%, đến tháng 8/2013 xuống còn 1,7% và ngày 6/11 con số này chỉ còn từ 0,9% đến 1%.

Liên quan đến tình hình kinh tế quốc gia, phát biểu tại phiên họp thứ 55 của Phòng Công nghiệp Đài phát thanh và Truyền hình ngày 21/11, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto lạc quan cho rằng Mexico sẽ lấy lại tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2014 và từng bước đi vào ổn định năm 2015 nhờ có sự tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ cuối năm 2013 và Quốc hội lưỡng viện Mexico thông qua nhiều đạo luật quan trọng cởi trói cho nền kinh tế đi lên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục