Chính phủ Mexico trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ hành động ngoại giao này thể hiện sự phản đối của Mexico đối với Chính phủ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.
Chính phủ Mexico trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil ảnh 1Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil. (Nguồn: AFP)

Ngày 7/9, Chính phủ Mexico đã yêu cầu Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil rời khỏi Mexico trong vòng 72 giờ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) nêu rõ hành động ngoại giao này thể hiện sự phản đối của Mexico đối với Chính phủ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.

Bộ Ngoại giao Mexico đồng thời lên án hành động thử hạt nhân của Bình Nhưỡng là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á, bao gồm các đồng minh quan trọng của Mexico như Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như cả thế giới.

Mexico tái khẳng định sự ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục