Chính phủ Mexico và Nhật Bản ký kết 14 hiệp định hợp tác

Nhật Bản và Mexico đã nhất trí mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện bằng việc ký kết 14 hiệp định hợp tác, tập trung vào kinh tế, khoa học-kỹ thuật và phát triển năng lượng chuyển đổi.
Chính phủ Mexico và Nhật Bản ký kết 14 hiệp định hợp tác ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. (Nguồn: elheraldo.hn)

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Mexico, ngày 25/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống nước chủ nhà Enrique Peña Nieto đã nhất trí tăng cường và mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện bằng việc ký kết 14 hiệp định hợp tác, tập trung vào lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật và phát triển năng lượng chuyển đổi.

Phát biểu với giới báo sau hội đàm kín, Tổng thống Peña Nieto khẳng định dù khoảng cách địa lý có lớn, hơn bao giờ hết, mối quan hệ Mexico-Nhật Bản trong thời điểm hiện tại đang ngày càng trở nên gần gũi, hiệu quả và tin cậy.

Tổng thống Mexico hy vọng với 14 hiệp định hợp tác ký kết nhân dịp này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước có nhiều điều kiện và cơ chế để phát triển nhanh hơn, nhờ có nguồn vốn ưu đãi và công nghệ tiên tiến, góp phần tích cực thúc đẩy trao đổi thương mại, tăng trưởng kinh tế và thực hiện các chương trình xã hội vì lợi ích của nhân dân ở mỗi nước.

Về phần mình, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản và Mexico cùng chia sẻ nhiều giá trị cơ bản, hai nước cùng tiến hành nhiều chương trình cải cách lớn và cùng quyết tâm tham gia tích cực trên các diễn đàn quốc tế, song song với việc chủ động tăng cường và mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp ở tất cả các cấp.

Ông Abe nhấn mạnh quan hệ song phương tốt đẹp đang được thể hiện qua trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch cũng như việc Chính phủ Mexico vừa phát hành thành công trái phiếu Samurai trị giá gần 600 triệu USD tại thị trường Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về phương thức bảo vệ hòa bình thế giới; phân tích về các thách thức toàn cầu trên thế giới hiện nay; tìm biện pháp nâng cao hiệu quả trong hợp tác ngành dầu khí và các vấn đề khác liên quan tới chương trình hành động nhằm giảm thiểu tác động của quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra hàng ngày trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần nhanh chóng hoàn tất đàm phán để ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) mà Nhật Bản, Mexico cùng 10 quốc gia khác đang tham gia.

Hai bên cũng ký một hiệp định khung về lĩnh vực khoa học vũ trụ; thống nhất tiến hành hội nghị cấp cao về khoa học công nghệ vào tháng 10; tăng cường trao đổi sinh viên, cụ thể hóa hợp tác về nông nghiệp, y học và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan.

Theo thống kê của Viện Thống kê và Địa lý quốc gia Mexico (INEGI), hiện nay, Nhật Bản là nhà đầu tư châu Á số một tại Mexico, chiếm tới 65% luồng vốn châu Á vào nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh và hơn 800 doanh nghiệp Nhật Bản đang kinh doanh tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang Nhật Bản đã vượt ngưỡng 8 tỷ USD trong khi Nhật Bản là nước số một châu Á về lượng du khách tới thăm Mexico với 100.000 người.

Mexico là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Thủ tướng Shindo Abe tới năm quốc gia Mỹ Latinh, tiếp đó là Trinidad và Tobago, Colombia, Chile và Brazil.

Theo giới phân tích, chuyến công du Mỹ Latinh của người đứng đầu nội các Nhật Bản diễn ra chỉ ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy sự quan tâm của các nền kinh tế lớn thế giới đối với khu vực đang tăng trưởng mạnh mẽ và giàu tài nguyên khoáng sản này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục