Chính phủ mới của Australia tuyên thệ nhậm chức

Sáng 18/9, Thủ tướng đắc cử của Australia Tony Abbott đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Toàn quyền Australia Quentin Bryce.
Sáng 18/9, Thủ tướng đắc cử của Australia Tony Abbott đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Toàn quyền Australia Quentin Bryce.

Ông Tony Abbott, 55 tuổi, kế nhiệm ông Kevin Rudd, trở thành Thủ tướng thứ 28 trong lịch sử Xứ sở Chuột túi. Lễ tuyên thệ của nhà lãnh đạo thuộc liên minh đảng Tự do và Quốc gia đã chính thức chấm dứt sáu năm cầm quyền của Công đảng.

Trong tuyên bố tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Tony Abbott cam kết sẽ “phục vụ người dân Australia một cách đúng đắn và chân thành.”

Trước đó, phát biểu với báo giới, ông Tony Abbott cho rằng “đây là ngày hành động” và chính phủ mới sẽ bắt tay ngay vào công việc sau lễ nhậm chức.

Theo ông Abbott, việc làm đầu tiên của nội các mới là chuẩn bị dự thảo luật bãi bỏ thuế carbon, dừng việc cho Tập đoàn Tài chính Năng lượng Sạch nhận các khoản vay không phục vụ mục đích thương mại và triển khai Chiến dịch Bảo vệ Biên giới.

Toàn quyền Quentin Bryce nhấn mạnh trách nhiệm to lớn của ông Tony Abbott trên cương vị thủ tướng, đồng thời chúc ông đạt được những điều tốt đẹp nhất.

[Thủ tướng đắc cử của Australia công bố nội các mới]

Cùng ngày, toàn bộ thành viên nội các mới của ông Tony Abbott cũng tuyên thệ nhậm chức.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của nội các mới Australia diễn ra hơn hai tuần sau khi ông Tony Abbott dẫn dắt Liên đảng giành chiến thắng vang dội trước Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử.

Ngày 16/9, ông Tony Abbott đã công bố nội các mới với 20 thành viên, trong đó chỉ có duy nhất một phụ nữ là Ngoại trưởng Julie Bishop. Ông Tony Abbott gần như giữ nguyên “đội hình A” đã cùng sát cánh với ông trong cuộc tổng tuyển cử hôm 7/9, đồng thời khẳng định đây là một trong những đội hình có kinh nghiệm nhất trong lịch sử Liên đảng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục