Chính phủ mới ở Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Với 378 phiếu thuận, 200 phiếu chống và một phiếu trắng, hôm 25/2, chính phủ của tân Thủ tướng Renzi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Hạ viện.
Chính phủ mới ở Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ảnh 1Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi (trái) và Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano tại phiên bỏ phiếu của Thượng viện ngày 24/2. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Với 378 phiếu thuận, 200 phiếu chống và một phiếu trắng, hôm 25/2, chính phủ của tân Thủ tướng Matteo Renzi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Hạ viện nước này, một ngày sau khi giành được thắng lợi trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khác ở Thượng viện vào đêm 24/2.

Hai cuộc bỏ phiếu cũng là những trở ngại cuối cùng của chính phủ mới được thành lập vào cuối tuần trước để họ chính thức điều hành đất nước.

Với những kết quả này, ông Matteo Renzi được công nhận theo Hiến pháp là Thủ tướng Italy.

Ở tuổi 39 và là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy, ông Renzi sẽ dẫn đầu nội các thứ tư của Italy trong vòng hai năm qua. Ông Renzi cũng là người thứ ba liên tiếp của nước này nắm vị trí Thủ tướng mà không qua bầu cử trực tiếp.

Phát biểu tại Hạ viện trước phiên bỏ phiếu, Thủ tướng Renzi khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là tiến hành những cải cách lớn nhằm đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, trong đó có cải cách về luật bầu cử, giảm thuế cho doanh nghiệp và người lao động, cắt giảm các chi phí hành chính công và tìm cách để giảm tình trạng thất nghiệp, vốn đã lên đến mức kỷ lục 12,7% vào cuối năm 2013.

Ông nói: “Tình trạng thất nghiệp ở Italy đã ở mức đáng báo động. Chúng ta phải giải quyết tình trạng ấy bằng việc cách mạng hóa nền kinh tế đất nước và các hệ thống về luật pháp.”

Theo các nhà phân tích, thách thức lớn nhất đối với ông Renzi và chính phủ mới là đưa nước Ý khỏi cuộc suy thoái dài và nặng nề nhất kể từ sau Thế chiến II, giảm tỷ lệ thất nghiệp và không để Italy phá sản vì nợ công.

Hiện Italy đã mức nợ công kỷ lục 133,7% GDP tính đến tháng 1/2014.

Theo phân tích của báo chí Italy, hai cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội là một phép thử cho thấy đa số của liên minh cầm quyền ra sao.

Được thành lập trong một liên minh lỏng lẻo với các thành phần không khác dưới thời Thủ tướng tiền nhiệm Enrico Letta, các cuộc bỏ phiếu khẳng định rằng liên minh của Renzi vẫn chưa đủ để tạo thành một đa số áp đảo, điều có ý nghĩa quan trọng trong việc thông qua các quyết sách lớn cho đất nước.

Tuy nhiên, theo nhật báo cánh tả La Repubblica, việc đạt được các thỏa thuận với phe trung hữu trong một số vấn đề cho thấy chính phủ của Renzi có khả năng thuyết phục phe đối lập nhanh hơn là Letta, người đã phải từ chức hai tuần trước, sau khi Renzi gây sức ép buộc đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm ông ở vị trí Thủ tướng.

Một trong những lời hứa mà Renzi sẽ thực hiện ngay là mỗi thứ tư hàng tuần, ông sẽ đến thăm một trường học, bởi giáo dục là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của Renzi. Trước Hạ viện, ông tuyên bố, “giáo dục là động lực của phát triển”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục