Chính phủ Moldova từ chức, mở đường cho bầu cử

Ngày 26/8, Chính phủ Moldova của Thủ tướng Dinaida Greceanii đã đệ đơn từ chức, mở đường cho các cuộc bầu cử hành pháp ở nước này.
Ngày 26/8, Chính phủ Moldova do Thủ tướng Dinaida Greceanii đứng đầu đã đệ đơn từ chức, mở đường cho tiến trình bầu chọn tổng thống và thành lập chính phủ mới khi Quốc hội Moldova khóa mới triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 28/8.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Moldova, được bầu ngày 29/7 vừa qua, sẽ do nghị sỹ cao tuổi nhất chủ trì và tại cuộc họp này, các nghị sỹ sẽ ấn định thời điểm bầu tổng thống mới.

Theo Hiến pháp Moldova, để trở thành tổng thống, ứng cử viên phải giành được ít nhất 61 phiếu ủng hộ của các nghị sỹ và tổng thống được bầu có quyền đề cử thủ tướng để quốc hội thông qua.

Theo giới quan sát, Quốc hội Moldova, có 101 ghế, khó có khả năng bầu được tổng thống và có nguy cơ phải giải tán do các đảng phái trong quốc hội đều không hội đủ số ghế đảm bảo bầu chọn được người đứng đầu đất nước. Đảng Cộng sản Moldova (CPM), đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua, song chỉ có 48 ghế.

Còn "Liên minh vì liên kết châu Âu" gồm 4 đảng, mới thành lập sau bầu cử, cũng chỉ có 53 ghế. Trong trường hợp không bầu được tổng thống, Quốc hội Moldova sẽ bị giải tán và nước này sẽ lại phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào đầu năm tới.

Tuy nhiên, CPM hiện nay lại chủ trương thỏa thuận với các chính đảng khác trong quốc hội về chia sẻ quyền lực nhằm tránh một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn khác. Theo các nguồn tin, CPM sẽ tiến hành đàm phán riêng rẽ với từng đảng trong "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI), gồm đảng Tự do-Dân chủ (LDP), đảng Tự do (LP), đảng Dân chủ (DP) và Liên minh "Moldova của chúng ta" (AOM).

Trước đó, Quốc hội Moldova được bầu ngày 5/4 đã bị giải thể do thất bại trong hai lần bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới, dẫn đến cuộc bầu cử ngày 29/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục