Chính phủ Mozambique và Renamo đạt thỏa thuận ngừng bắn

Phong trào Renamo đã ký thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Mozambique vào tối 24/8 tại thủ đô Maputo, kết thúc tiến trình đàm phán kéo dài gần một năm qua.
Chính phủ Mozambique và Renamo đạt thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Các tay súng thuộc Phong trào Renamo. (Nguồn: AFP)

Phong trào Renamo - từng là nhóm phiến quân, cho biết đã ký thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Mozambique vào tối 24/8 tại thủ đô Maputo, kết thúc tiến trình đàm phán kéo dài gần một năm qua.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình cách đó một tuần, trong đó nhất trí về việc hợp nhất các tay súng Renamo vào lực lượng an ninh quốc gia, chấm dứt hai năm xung đột vũ trang tại nước này.

Trưởng phái đoàn đàm phán của Renamo Saimon Macuiane cho biết thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 22 giờ tối (giờ địa phương) ngày 24/8.

Theo thỏa thuận, thủ lĩnh của phong trào này sẽ vẫn chỉ huy các tay súng lên tới hàng trăm người cho đến khi những người này có thể sát nhập vào lực lượng an ninh quốc gia, và quá trình này sẽ được lực lượng quốc tế theo dõi. Tương tự, phong trào sẽ chỉ giao nộp số vũ khí còn lại sau khi lộ trình trên bắt đầu.

Thủ lĩnh phong trào Renamo Afonso Dhlakama, hiện đang ẩn náu tại vùng núi hẻo lánh Gorongosa, thuộc tỉnh miền Trung Sofala trong gần một năm qua, đã không đến thủ đô Maputo để ký thỏa thuận ngừng bắn, dù trước đó đã hứa hẹn một khi đạt được thỏa thuận cuối cùng với chính phủ.

Ông Macuiane cho biết thủ lĩnh Dhlakama sẽ có một cuộc gặp mang tính biểu tượng với Tổng thống Mozambique Armando Guebuza vào một ngày khác.

Ông Macuiane nhấn mạnh "một kỷ nguyên mới cho Mozambiuqe đã bắt đầu," đồng thời gọi thỏa thuận ngừng bắn là "một bước đi quan trọng hướng tới đoàn kết quốc gia và hòa bình lâu dài."

Cũng theo ông Macuiane, mặc dù đã ngừng bắn nhưng lực lượng Renamo và Chính phủ Mozambique sẽ vẫn tiếp tục đàm phán do không thống nhất được tất cả các điểm, bao gồm các vấn đề kinh tế và cấp bậc của những thành viên Renamo khi được bổ nhiệm vào cơ quan an ninh.

Trong tuần tới, Quốc hội Mozambique dự kiến sẽ bắt đầu làm việc để thực hiện các điều kiện như đã được ra trong thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử vẫn sẽ được tiến hành theo đúng lịch trình vào ngày 15/10 tới.

Cuối năm 2012, các lực lượng Renamo đã nối lại các cuộc xung đột vũ trang, chấm dứt Thỏa thuận hòa bình Rome ký năm 1992 giúp kết thúc 16 năm nội chiến khiến khoảng 1 triệu người thiệt mạng tại quốc gia Nam Phi này.

Căng thẳng giữa nhóm Renamo và Chính phủ Mozambique leo thang sau khi thủ lĩnh Dhlakama lập trại huấn luyện các tay súng tại khu vực Gorongosa và tiếp tục chống đối chính quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục