Chính phủ Mỹ kiện bang Arizona về luật nhập cư

Chính phủ Mỹ đệ đơn kiện chính quyền bang Arizona lên tòa án vì luật nhập cư của bang này làm ảnh hưởng tới chính sách quốc gia.
Chính phủ Mỹ ngày 6/7 đã đệ đơn kiện chính quyền bang Arizona lên tòa án liên bang tại Phoenix về luật nhập cư gây tranh cãi của bang này, cho rằng luật này có thể ngăn cản sự phát triển của chính sách nhập cư quốc gia của chính phủ liên bang.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder khẳng định việc đưa ra và thực thi chính sách nhập cư là trách nhiệm của quốc gia, vì vậy, chính quyền bang Arizona đã vượt qua khuôn khổ hiến pháp.

Vụ kiện trên được tiến hành sau khi các quan chức chính phủ liên bang hội ý với các cơ quan thực thi pháp luật, các nhóm nhân quyền, các cảnh sát trưởng và quan chức địa phương.

Bộ trưởng Nội vụ Janet Napolitano nêu rõ không thể giải quyết nhiệm vụ này bằng những luật vi hiến của các bang trong đó có bang Arizona. Hiện các nhân viên của bà đang tích cực hợp tác với các nghị sỹ Quốc hội nhằm cải cách toàn diện hệ thống nhập cư.

Theo kế hoạch, luật mới về nhập cư của bang Arizona, có hiệu lực từ ngày 29/7 tới, cho phép cảnh sát chặn hỏi những người "có diện mạo không giống người Mỹ", bắt giữ những người bị tình nghi là nhập cư trái phép vào Mỹ.

Thống đốc bang Arizona Jan Brewer cho biết việc thắt chặt luật nhập cư là cần thiết để đảm bảo an ninh tại khu vực giáp biên với Mexico. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại luật này sẽ khiến các nạn nhân và nhân chứng trong các vụ án ít có khả năng tiếp xúc với các cơ quan thực thi pháp luật nếu họ không có giấy tờ hợp pháp. Đây cũng là một văn kiện mà chính ông Obama cho là "có nguy cơ phân biệt đối xử."

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ ngày 19/5, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã phản đối "sự phân biệt đối xử" nhằm vào những người nhập cư Mexico ở bang Arizona./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục