Chính phủ Mỹ sẽ cứng rắn với ngành ngân hàng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner ngày 5/4 tuyên bố Chính quyền Mỹ sẵn sàng buộc những người đứng đầu các ngân hàng từ chức và thiết lập ban lãnh đạo mới nếu các ngân hàng một lần nữa phải kêu gọi chính phủ cứu trợ về tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner ngày 5/4 tuyên bố Chính quyền Mỹ sẵn sàng buộc những người đứng đầu các ngân hàng từ chức và thiết lập ban lãnh đạo mới nếu các ngân hàng một lần nữa phải kêu gọi chính phủ cứu trợ về tài chính.
 
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS, ông Geithner khẳng định nền kinh tế Mỹ đã có "những tín hiệu đáng khích lệ", song ông cũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục hành động "kiên quyết nhất có thể" để thúc đẩy các ngân hàng tiến hành hoạt động cho vay nhằm khôi phục sức tiêu thụ.
 
Trước những ý kiến phàn nàn rằng ngành ngân hàng được đối xử "nương nhẹ" hơn so với ngành chế tạo ôtô, ông Geithner khẳng định nếu trong tương lai, các ngân hàng cần một sự trợ giúp đặc biệt để phục hồi, chính phủ cam đoan sự hỗ trợ đó sẽ kèm theo các điều kiện không chỉ nhằm bảo vệ những người dân đóng thuế mà còn đảm bảo rằng quá trình tái cơ cấu sẽ vững chắc hơn.
 
Ông cũng nói thêm rằng nếu điều này đòi hỏi phải thay đổi ban lãnh đạo (các ngân hàng), chính phủ sẽ thực hiện điều đó.
 
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã bị chỉ trích là đối xử quá khắc nghiệt đối với ngành công nghiệp ôtô sau khi buộc Tổng Giám đốc Hãng General Motors (GM) Rick Wagoner phải từ chức, trong khi Nhà Trắng dường như lại "nhẹ tay" hơn với ngành ngân hàng, mặc dù đây là khu vực phải chịu trách nhiệm lớn vì đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất ở Mỹ trong hơn bảy thập kỷ qua.
 
Đề cập đến tình hình kinh tế nói chung, nhất là việc tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức cao nhất trong vòng 25 năm qua (8,5%), ông Geithner một lần nữa thừa nhận rằng "cần có thêm thời gian để khắc phục và thoát khỏi tình trạng này" và "quá trình đó sẽ không diễn ra theo một đường thẳng"./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục