Chính phủ Myanmar bãi bỏ Đạo luật tình trạng khẩn cấp

Đạo luật về tình trạng khẩn cấp được ban hành tại Myanmar từ năm 1950 sau khi xảy ra các cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia vừa giành độc lập này.
Chính phủ Myanmar bãi bỏ Đạo luật tình trạng khẩn cấp ảnh 1Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw phát biểu trong cuộc họp báo ở Ulan Bator, Mông Cổ ngày 16/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một báo cáo chính thức ngày 5/10 cho biết Chính phủ Myanmar đã ban hành luật thu hồi Đạo luật về tình trạng khẩn cấp và luật mới này đã được Tổng thống U Htin Kyaw ký phê chuẩn.

Quyết định ban hành luật được đưa ra ngày 4/10 sau khi Quốc hội Myanmar thông qua dự luật này hồi cuối tháng Chín vừa qua.

Đạo luật về tình trạng khẩn cấp được ban hành tại Myanmar từ năm 1950 sau khi xảy ra các cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia vừa giành độc lập này.

Tháng Tám vừa qua, Ủy ban dự luật Hạ viện Myanmar đã trình Quốc hội dự luật thu hồi Đạo luật trên, cho rằng Đạo luật đi ngược lại các quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục