Chính phủ Myanmar hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh liên Triều

Bộ Ngoại giao Myanmar ra tuyên bố cho biết Chính phủ nước này hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lịch sử sẽ mang lại hòa bình, ổn định, tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Chính phủ Myanmar hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh liên Triều ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Myanmar được đưa ra vào cuối ngày 3/5 cho biết Chính phủ nước này đã bày tỏ sự hoan nghênh về cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lịch sử diễn ra hôm 27/4.

Tuyên bố trên nêu rõ, Chính phủ Myanmar hi vọng các kết quả tích cực đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ liên Triều, dần mang lại hòa bình, ổn định và tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

[Tổng thư ký LHQ lạc quan về tiến triển trong vấn đề Triều Tiên]

Ngoài ra, Myanmar cũng ca ngợi tất cả các bên vì những nỗ lực tích cực nhằm khiến cho cuộc họp thượng đỉnh trở thành hiện thực.

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra hôm 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới 2 nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục