Chính phủ Myanmar thành lập Ủy ban vì sự phát triển giao thông

Ủy ban Quốc gia vì sự phát triển giao thông bao gồm 22 thành viên do Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông, U Thant Zin Maung làm Chủ tịch.
Chính phủ Myanmar thành lập Ủy ban vì sự phát triển giao thông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mmbiztoday.com)

Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 22/6 cho biết chính phủ mới của nước này đã thành lập Ủy ban Quốc gia vì sự phát triển giao thông và Dự án thực thi Kế hoạch tổng thể về giao thông Quốc gia.

Ủy ban bao gồm 22 thành viên do Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông, U Thant Zin Maung làm Chủ tịch.

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nhấn mạnh chính phủ mới của Myanmar cần phải đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giao thông nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế.

Cũng theo ngân hàng này, trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2030, Myanmar cần khoảng 60 tỷ USD để đầu tư cho lĩnh vực giao thông nhằm nâng tiêu chuẩn của hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu này lên ngang tầm với nước ngoài.

Đầu tư nước ngoài cho lĩnh vực giao thông và viễn thông của Myanmar khoảng 5,08 tỷ USD trong tài khóa 2015-2016, chiếm khoảng 7,98% tổng ngân sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục