Chính phủ Na Uy tăng cường an ninh trước đe dọa khủng bố

Cơ quan Tình báo Na Uy đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố từ những đối tượng có liên quan tới các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Syria.
Chính phủ Na Uy tăng cường an ninh trước đe dọa khủng bố ảnh 1Bị cáo Anders Behring Breivik (trái, trước) nghe tòa tuyên án tại Oslo ngày 24/8/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Tình báo nội địa Na Uy (PST) ngày 24/7 thông báo đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố từ những đối tượng có liên quan tới các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Hiện Na Uy đã áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt trước mối đe dọa trên.

Giám đốc PST, ông Benedicte Bjoernland cho biết cơ quan này đã nhận được "thông tin đáng tin cậy" từ một đối tác nước ngoài về khả năng một nhóm phần tử cực đoan từ Syria đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào Na Uy trong vài ngày tới. Tuy nhiên, mục tiêu, hình thức và thời điểm tấn công khủng bố vẫn chưa được xác định. PST đang điều tra thêm về thông tin cảnh báo này.

Theo một báo cáo của PST, khoảng 50 người đã từ Na Uy tới Syria tham chiến và một nửa trong số này đã trở về Na Uy.

Những cảnh báo trên được đưa ra ba năm sau vụ khủng bố kép gây kinh hoàng ở đất nước vốn thanh bình này. Đêm 22/7/2011, "sát thủ" có tư tưởng cực hữu Anders Behring Breivik đã xả súng vào một trại Hè trên một hòn đảo, sát hại 69 người, và đặt bom tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo, làm tám người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục