Chính phủ Nam Sudan tiếp tục đàm phán với phe đối lập

Giới chức Nam Sudan khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục đàm phán với phe đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Giới chức Nam Sudan ngày 12/1 khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục đàm phán với phe đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei, phát ngôn phái đoàn đàm phán của chính phủ nước này, cho biết Juba sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với phe đối lập tại nước láng giềng Ethiopia dưới vai trò trung gian của Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD).

Ông Makuei lạc quan cho rằng hai bên sẽ ký kết thỏa thuận ngừng bắn trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, quan chức này cũng đề nghị phe đối lập không đặt yêu sách trả tự do cho một nhóm "các đồng sự cao cấp" của phe đối lập như điều kiện tiên quyết của đàm phán.

Ông Makuei cho biết đặc phái viên của IGAD đã có cuộc gặp với cựu Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar để thảo luận về những trở ngại chính trong việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan khác, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 12/1 cho biết văn phòng này và Cơ quan các vấn đề về người tị nạn Kenya (DRA) đã thành lập một trại tị nạn ở Nadapal, biên giới Kenya và Nam Sudan để tiếp nhận dòng người tị nạn từ Nam Sudan.

UNHCR cho biết mỗi ngày trại Nadapal đón nhận khoảng 500-800 người tị nạn. Theo ước tính có khoảng 7.000 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em đang đăng ký tị nạn tại trại trên.

Trong khi đó, theo số liệu của Liên hợp quốc, các cuộc giao tranh tại Nam Sudan đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, 231.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 43.000 người tị nạn ở Uganda, Ethiopia và Kenya.

Ngày 12/1, các nhà lãnh đạo Sudan và Nam Sudan đã đồng ý khôi phục hoạt động tại các giếng dầu ở bang Unity, miền Bắc Nam Sudan chỉ vài tuần sau khi quân đội Nam Sudan giành lại quyền kiểm soát khu vực này từ phiến quân.

Trong cuộc gặp tại Khartoum, Bộ trưởng Dầu mỏ Sudan Makawi Mohamed Awad với người đồng cấp Nam Sudan Stephen Dhieu Dau đã thảo luận việc mở lại hoạt động của các giếng dầu trên cũng như các giải pháp hỗ trợ các công ty dầu mỏ đang hoạt động tại Nam Sudan, đặc biệt tại bang Unity.

Tuần trước, trong khuôn khổ chuyến thăm Juba, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tuyên bố sẽ cử khoảng 900 nhà kỹ thuật sang giúp Nam Sudan khôi phục hoạt động tại các giếng dầu chiến lược ở nước này, đồng thời sẽ xem xét thành lập một lực lượng chung để bảo vệ các mỏ dầu quan trọng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục