Chính phủ Nam Sudan tuyên bố ngừng đàm phán với phiến quân

Bất chấp việc cộng đồng quốc tế dọa áp đặt trừng phạt, Chính phủ Nam Sudan đã tuyên bố rút khỏi tiến trình đàm phán hòa bình do các lực lượng phiến quân nảy sinh bất đồng.
Chính phủ Nam Sudan tuyên bố ngừng đàm phán với phiến quân ảnh 1Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết trừng phạt đối tượng cản trở hòa bình Nam Sudan ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/8, bất chấp việc cộng đồng quốc tế dọa áp đặt trừng phạt, Chính phủ Nam Sudan đã tuyên bố rút khỏi tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 20 tháng qua ở nước này do các lực lượng phiến quân nảy sinh bất đồng.

Sau cuộc họp với Tổng thống Salva Kiir, quan chức hàng đầu trong Chính phủ Nam Sudan Louis Lobong nói: "Chúng tôi ngừng các cuộc đàm phán hòa bình cho tới khi hai phe phái đối lập giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn của họ."

Trước đó cùng ngày, Liên hợp quốc thông báo quân đội Nam Sudan đã dỡ bỏ lệnh cấm viện trợ kéo dài một tháng đối với các khu vực do phiến quân kiểm soát, đồng thời cảnh báo "tình hình rất nghiêm trọng" trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn bất chấp tiến trình hòa đàm đang diễn ra.

Lệnh cấm này, có hiệu lực từ cuối tháng 6/2015, không cho phép tàu chở hàng viện trợ trên sông Nile đi vào bang Thượng Nile ở Đông Bắc Nam Sudan cũng như cấm các chuyến bay chở lương thực vào thành phố Malakal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục