Chính phủ Nam Sudan và phiến quân hoãn các cuộc hòa đàm

Cơ quan làm trung gian hòa giải xung đột tại Nam Sudan thông báo hoãn các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ nước này và lực lượng phiến quân.
Chính phủ Nam Sudan và phiến quân hoãn các cuộc hòa đàm ảnh 1Các tay súng Phong trào Dân chủ Nam Sudan tuần tra tại Gumuruk ngày 13/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) - một tổ chức thuộc khu vực Đông Phi làm trung gian hòa giải xung đột tại Nam Sudan - thông báo hoãn các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Nam Sudan và lực lượng phiến quân.

Tuyên bố từ đặc phái viên IGAD cho biết cuộc đàm phán sẽ được hoãn lại trong 12 ngày và dự kiến nối lại vào ngày 4/6 tới.

Cuộc họp lần thứ ba trong khuôn khổ giai đoạn hai của tiến trình hòa đàm giữa hai bên ở Nam Sudan bị hoãn trong bối cảnh tình hình an ninh đang đặc biệt nghiêm trọng ở nước này, với các vụ đụng độ cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến hơn 1,3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, 4 triệu người bị đói ăn và chỉ có 30% dân số Nam Sudan tiếp cận được các nguồn tiếp tế từ Liên hợp quốc.

Tuyên bố của IGAD cho biết trong quá trình đình hoãn, đặc phái viên của IGAD sẽ thực hiện sứ mệnh con thoi nhằm tăng cường thảo luận với các bên liên quan.

IGAD cũng hối thúc các bên tôn trọng và thực thi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào ngày 9/5 vừa qua.

Trong cuộc đàm phán ngày 9/5, Tổng thống Salva Kiir đã gặp thủ lĩnh phe đối lập - cựu Phó Tổng thống Riek Machar và ký một thỏa thuận có tính bước ngoặt nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm tháng qua ở quốc gia non trẻ nhất thế giới này. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai phe ở Nam Sudan, kể từ khi xung đột nổ ra ngày 15/12/2013. Tuy nhiên, cam kết "chấm dứt tình trạng thù địch" nói trên đã không thể kéo dài quá 24 giờ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/5 tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Nam Sudan khoản viện trợ nhân đạo lên tới 50 triệu USD, nâng tổng giá trị viện trợ nhân đạo của Washington cho Nam Sudan lên 433,6 triệu USD kể từ khi xảy ra nội chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục