Chính phủ Nepal công bố mức ngân sách kỷ lục gần 10 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Nepal Bishnu Poudel đã đệ trình khoản ngân sách gần 10 tỷ USD cho tài khóa 2016-2017, trong đó chú trọng vào hoạt động tái thiết sau động đất.
Chính phủ Nepal công bố mức ngân sách kỷ lục gần 10 tỷ USD ảnh 1Cảnh tan hoang vì động đất ở Nepal. (Nguồn: nytimes.com)

Ngày 28/5, Chính phủ Nepal đã công bố mức ngân sách kỷ lục gần 10 tỷ USD cho tài khóa 2016-2017.

Bộ trưởng Tài chính Nepal Bishnu Poudel đã đệ trình khoản ngân sách gần 10 tỷ USD cho tài khóa 2016-2017, trong đó chú trọng vào hoạt động tái thiết sau động đất, xây dựng hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội và tăng cường kết nối với cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo ngân sách mới, 140 tỷ rupees (khoảng 1,3 tỷ USD), tăng 53% so với ngân sách tài khóa trước, sẽ được chi vào hoạt động tái thiết sau động đất, do hoạt động này sẽ được đẩy mạnh trong tài khóa mới.

Ngoài ra, ngân sách cũng chú trọng tới phát triển đường sá nối với biên giới Ấn Độ và Trung Quốc bởi nước này đặt kế hoạch trở thành cầu nối giữa hai nước kể trên; xây dựng các bể chứa nhiên liệu nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu trong ít nhất 90 ngày do sức chứa nhiên liệu của Nepal hiện nay chỉ đáp ứng được trong vòng 17 ngày...

Khoản ngân sách mới tăng 28% so với ngân sách 7,6 tỷ USD của tài khóa 2015-2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục