Chính phủ Nga có kế hoạch cấm thuốc lá điện tử

Tiếp theo Mỹ, Nga cũng có kế hoạch cấm thuốc lá điện tử - những điếu thuốc chạy pin có lõi đựng nicotine lỏng và chất tạo mùi thơm.
Tiếp theo Mỹ, hiện nay Nga cũng đang có kế hoạch cấm thuốc lá điện tử.

Những điếu thuốc chạy pin này được sáng chế tại Hongkong từ 7 năm trước, trông giống như điếu thuốc lá hoặc điếu xì gà thông thường, nhưng khi hút không cần phải đốt. Loại thuốc lá này khi hút không nhả khói, mà chỉ phun hơi nước.

Trong điếu thuốc điện tử có lõi đựng nicotine lỏng và chất tạo mùi thơm. Loại thuốc lá như vậy có thể mua tại các cửa hàng ở Nga, qua Internet và được quảng cáo là phương tiện tốt nhất để bỏ thuốc lá.

Tuy nhiên, Cơ quan kiểm tra chất lượng thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho rằng cần phải xếp thuốc lá điện tử ngang với thuốc lá thông thường, do lượng nicotine trong loại thuốc lá này vẫn ở mức như thuốc lá thông thường.

Một vấn đề quan trọng khác là các thiết bị đó đều chưa qua tất cả các khâu kiểm nghiệm cần thiết và có thể bị coi là có nguy cơ tiềm tàng.

Các nhà sản xuất không được quyền tuyên bố là sản phẩm của họ có thể sử dụng cho mục đích chữa nghiện thuốc lá, vì chưa chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của thiết bị.

Phó Chủ tịch Ủy ban y tế của Duma quốc gia (Hạ viện Nga), Sergei Kolesnikov cho biết nếu coi đó là thuốc, thì cần phải qua thử nghiệm cận lâm sàng và lâm sàng và phải nghiên cứu nghiêm ngặt gấp đôi.

Ông cho rằng Thanh tra y tế và Giám định liên bang cần phải lưu ý đến vấn đề này và cấm thuốc lá điện tử.

Quan điểm của các nhà giám định phương Tây cũng trùng với Nga. Theo nguyên tắc hoạt động, thuốc lá điện tử không hề khác với thuốc dán chứa nicotine, kẹo cao su chứa nicotine và các sản phẩm thuộc về thuốc lá.

Tuy vậy, hiện tại sản phẩm này chưa hề qua giám định dược phẩm và không ai biết hiệu ứng phụ của nó nguy hiểm đến mức nào, và việc buôn bán thuốc lá điện tử là vi phạm luật pháp.

Điều tra xã hội ở Mỹ cho thấy, 85% số người lớn ở Mỹ tán thành việc cấm bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên, 2/3 số người được hỏi ý kiến cho rằng khi mua thuốc lá điện tử, khách hàng cần được cảnh báo về mức độ nguy hại của nó đối với sức khỏe như thuốc lá thông thường.

Gần một nửa số người được hỏi lo ngại rằng thuốc lá điện tử sẽ tập cho trẻ em nghiện thuốc.

Từ năm 2008, thuốc lá điện tử đã bị cấm bán ở Đan Mạch và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục