Chính phủ Nga đánh giá cao vai trò chủ đạo của ASEAN

Ngoại trưởng Nga tuyên bố nuốc này chủ trương hợp tác với tất cả các tổ chức khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó vai trò chủ đạo thuộc về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Chính phủ Nga đánh giá cao vai trò chủ đạo của ASEAN ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) có cuộc gặp với Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh (trái) đang trong chuyến thăm Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh ngày 1/7 tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga chủ trương hợp tác với tất cả các tổ chức khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó vai trò chủ đạo thuộc về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương luôn nằm trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Tất cả các cơ chế quan trọng trong hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương, như Diễn đàn an ninh khu vực, cuộc họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN với các nước, được thiết lập với sự đóng góp chủ yếu của ASEAN.

Về phần mình, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đánh giá cao đóng góp của Nga vào hợp tác với ASEAN và hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển hơn nữa.

Dự kiến, ông Lê Lương Minh cũng sẽ có các cuộc gặp với đại diện Chính phủ Nga, trong đó có Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Aleksei Ulyukaev, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov, đại diện Phòng Công nghiệp Thương mại và Duma quốc gia (Hạ viện).

Đáng chú ý, Tổng thư ký ASEAN sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Dmitry Mezensev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục