Chính phủ Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Mỹ

Phát biểu với phóng viên, Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Chúng tôi cũng đã thảo luận về cách thức giải quyết nhiều vấn đề trong quan hệ giữa hai nước."
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)

Theo THX, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/11 tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Washington trên cơ sở tôn trọng các lợi ích của nhau.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan, người được chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Nga tháng trước, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại thành phố Nagoya.

[Nga không trách Tổng thống Mỹ thiếu cải thiện quan hệ song phương]

Theo bộ trên, ông Lavrov nói với phóng viên rằng "chúng tôi đã thảo luận với ông (Sullivan) về vai trò của nhóm (G20) trong các mối quan hệ quốc tế và tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với nhóm này."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Chúng tôi cũng đã thảo luận về cách thức giải quyết nhiều vấn đề trong quan hệ giữa hai nước." Ông miêu tả cuộc hội đàm với ông Sullivan là "hữu ích"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục