Chính phủ Nhật Bản giảm nợ ngắn hạn, bớt gánh nặng tài chính

Bước vào tài khóa 2015, Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ cảt giảm việc bán trái phiếu mới xuống dưới 38.000 tỷ yen, giảm hơn 3 nghìn tỷ yen so với ngân sách ban đầu của tài khóa 2014.
Chính phủ Nhật Bản giảm nợ ngắn hạn, bớt gánh nặng tài chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: simpletranslation)

Nguồn tin Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 6/1 cho biết tổng dư nợ của Nhật Bản cho tài khóa 2015 có thể sẽ giảm nhẹ xuống dưới 175.000 tỷ yen (khoảng 1.470 tỷ USD), bao gồm cả trái phiếu mới và tái cấp vốn, giảm so với mức kỷ lục 181.540 tỷ yen tài khóa 2014. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã giảm ấn hành trái phiếu trong tài khóa 2013.

Bước vào tài khóa 2015, Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ cảt giảm việc bán trái phiếu mới xuống dưới 38.000 tỷ yen, giảm hơn 3.000 tỷ yen so với ngân sách ban đầu của tài khóa 2014.

 

Việc phát hành nợ để chi trả cho các trái phiếu hiện tại và phát hành nợ “zaito” để chi ngân sách cho đầu tư tài chính của chính phủ và chương trình nợ dự kiến sẽ được cắt giảm lần lượt tới 2 nghìn tỷ yen so với mức 122.000 tỷ yen và 16.000 tỷ yen của tài khóa 2014.

Trong khi đó, Chính phủ dự kiến sẽ tăng bán các trái phiếu niên hạn 30 và 40 năm khoảng 2 nghìn tỷ yen so với năm trước vào tài khóa 2015, nhằm giảm các khoản chi trả lợi tức bằng việc bán trái phiếu dài hạn khi lãi suất đang ở mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, việc phát hành trái phiếu niên hạn ngắn 2 và 5 năm có thể sẽ được cắt giảm.

Nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản gia tăng trong bối cảnh BOJ cam kết sẽ mua một số lượng lớn các trái phiếu chính phủ hàng tháng nhằm duy trì lãi suất dài hạn ở mức thấp nhằm kích thích hoạt động kinh doanh và đầu tư. Giá trái phiếu luôn tỷ lệ thuận với lãi suất. Do đó, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ngày 6/1 lập tức giảm xuống mức kỷ lục 0,28%.

Với việc giới đầu tư đang ngày càng kỳ vọng rằng tỷ lệ lạm phát sẽ tăng ở Nhật Bản trong bối cảnh BOJ nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, Chính phủ nước này cũng đang cân nhắc nhiều hơn đến các trái phiếu có liên quan đến lạm phát trong tài khóa 2015.

Thủ tướng Abe sáng 6/1 khẳng định Nội các sẽ thông qua ngân sách thường niên tài khóa 2015 vào ngày 14/1 tới. Cùng với việc thông qua ngân sách, kế hoạch phát hành trái phiếu của Tokyo cho tài khóa 2015 cũng sẽ được vạch ra.

Trong khi đó, theo thông tin của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), lượng tiền cơ sở của Nhật Bản tính đến cuối tháng 12/2014 tăng thêm 36,7% so với năm trước lên mức 275.870 tỷ yen, vượt mục tiêu 275 nghìn tỷ yen của BOJ trên cơ sở chính sách tiền tệ siêu lỏng hiện hành.

Tiền cơ sở đạt mức cao kỷ lục trong 4 tháng liên tiếp một phần do ngân hàng trung ương tăng tốc độ của các quỹ cung ứng sau khi cơ quan này quyết định thực hiện các biện pháp kích thích bổ sung vào cuối tháng 10/2014 để tăng cường nỗ lực đạt mục tiêu nâng tỷ lệ lạm phát lên 2%.

Theo các biện pháp nới lỏng mới nhất, BOJ tăng lượng tiền cơ sở theo tốc độ khoảng 80 nghìn tỷ yen/năm, tăng so với mức 60-70.000 tỷ yen theo chính sách trước đó.

Tốc độ hiện nay sẽ nâng lượng tiền cơ sở lên khoảng 355 nghìn tỷ yen vào cuối năm 2015 mặc dù Tokyo không ấn định mục tiêu nào cho năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trong khi Chính phủ Nhật Bản muốn đưa kinh tế Nhật Bản thoát khỏi giảm phát, sự phục hồi của nền kinh tế chậm lại do Tokyo tăng thuế tiêu dùng lên 8% từ mức 5% trước đó hồi tháng 4/2014.

Nhu cầu trong nước không mấy khả quan và sự sụt giảm của giá dầu đã hãm đà tăng giá. Điều này làm chậm lại nỗ lực của BOJ hướng đến mục tiêu lạm phát đã đề ra.

Vào cuối năm 2014, cân đối số dư tài khoản vãng lai của các định chế tài chính tại BOJ, chiếm phần lớn nhất trong lượng tiền cơ sở, đạt mức 178.140 tỷ yen, tăng 66,4% so với năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục