Chính phủ Nhật Bản tiếp tục bị yêu cầu bồi thường nạn nhân Fukushima

Thêm một tòa án tại Nhật Bản yêu cầu chính phủ và TEPCO bồi thường thiệt hại cho những cư dân chịu ảnh hưởng từ sự cố rò rỉ hạt nhân Fukushima trong thảm họa động đất-sóng thần năm 2011.
Chính phủ Nhật Bản tiếp tục bị yêu cầu bồi thường nạn nhân Fukushima ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại một con phố ở thị trấn Futaba, tỉnh Fukushima do người dân đi sơ tán sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 16/3, thêm một tòa án tại Nhật Bản yêu cầu chính phủ và công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị chủ quản của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bồi thường thiệt hại cho những cư dân địa phương chịu ảnh hưởng từ sự cố rò rỉ hạt nhân Fukushima trong thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Theo phán quyết của tòa án quận thành phố Tokyo, chính phủ Nhật Bản và TEPCO phải bồi thường 59 triệu yen (tương đương 556.000 USD) cho 42 nạn nhân, hầu hết trong số này đã tự nguyện sơ tán khỏi tỉnh Fukushima tới các địa phương khác như Tokyo hay tỉnh Aichi sau thảm họa.

Đây là phán quyết thứ 6 được đưa ra trong khi các tòa án trên cả nước xem xét 30 vụ kiện tương tự nhằm vào chính phủ Nhật Bản và TEPCO.

[Chính phủ Nhật bị yêu cầu bồi thường cho nạn nhân động đất-sóng thần]

Bên khởi kiện cho rằng chính phủ và TEPCO có thể đã lường trước nguy cơ một trận sóng thần mạnh sẽ gây ra thảm họa hạt nhân nhưng lại không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn điều này trong khi phía chính phủ và TEPCO lại cho rằng họ không thể dự báo trước một thảm họa sóng thần.

Đây cũng là phán quyết thứ 4 mà cả chính phủ và TEPCO đều phải chịu trách nhiệm chia sẻ khoản bồi thưởng thiệt hại.

Trước đó, ngày 15/3, một phán quyết tương tự cũng được đưa ra tại Tòa án quận thành phố Kyoto với khoản bồi thường 110 triệu yen (1,04 triệu USD) cho 110 trong tổng số 174 người đã rời khỏi tỉnh Fukushima và những tỉnh thành khác để đến Kyoto lánh nạn.

Thảm hỏa xảy ra vào tháng 3/2011 khi một trận động đất mạnh tác động vào miền Đông Bắc Nhật Bản kéo theo sóng thần khiến tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Daiichi Fukushima nằm trên bờ biển duyên hải Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề, phần lớn hệ thống làm mát các lò phản ứng bị vô hiệu hóa. Ba lò phản ứng bị nóng chảy, gây ra các vụ nổ hydro và rò rỉ vật liệu phóng xạ.

Chính phủ Nhật Bản đã phát lệnh sơ tán đối với những cư dân trong khu vực nhiễm phóng xạ xung quanh nhà máy nhưng những người sống bên ngoài các khu vực này cũng đã tự nguyện sơ tán mà không có lệnh từ chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục