Chính phủ Nhật điều chỉnh luật về giải cứu công dân

Nhật Bản đã thông qua dự luật bổ sung quy định SDF cho phép giải cứu công dân trong tình huống khẩn cấp như bạo loạn ở nước ngoài.
Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19/4 đã thông qua dự luật bổ sung quy định về Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) cho phép giải cứu công dân trong các tình huống khẩn cấp như bạo loạn ở nước ngoài.

Dự luật này bổ sung thêm phương tiện cơ giới đường bộ tham gia vào các chiến dịch giải cứu công dân Nhật bên cạnh các phương tiện hiện hành như máy bay và tàu thuỷ.

Chính phủ Nhật Bản và liên minh cầm quyền dự kiến sẽ đệ trình dự luật bổ sung để bỏ phiếu thông qua trong kỳ họp quốc hội này.

Dự luật bổ sung ra đời sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng con tin ở Algeria hồi tháng 1/2013 làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có 10 công dân Nhật.

[Nhật Bản tang tóc vì mất nhiều công dân ở Algeria]


Theo luật hiện hành của SDF, SDF có thể sơ tán công dân ở nước ngoài chỉ bằng đường biển và đường không.

Việc bổ sung này cho phép SDF các công dân Nhật và người nước ngoài cần giúp đỡ bằng các phương tiện như xe quân sự. Với dự luật mới, SDF cũng có thể chở gia đình họ và các bên liên quan như các quan chức chính phủ, các nhân viên công ty và y bác sĩ.

Trong khi luật hiện nay cho biết việc chuyên chở đường bộ chỉ được tiến hành khi đảm bảo được độ an toàn thì dự luật mới lại cho rằng việc giải cứu có thể được tiến hành khi vận tải đường bộ được thực hiện một cách an toàn sau khi thảo luận về các nguy cơ có thể xảy ra và các biện pháp để tránh rủi ro.

Như vậy, dự luật mới đã mở rộng đối tượng được SDF bảo vệ bằng vũ khí sang quan chức chính phủ và thân nhân các binh sĩ. Cụ thể, SDF có thể sử dụng phương tiện đường bộ như xe thiết giáp chở các công dân đến bến cảng hoặc sân bay để chờ máy bay và tàu đến giải cứu.

Dự luật bổ sung cũng tính đến việc điều chỉnh các tiêu chuẩn sử dụng vũ khí nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng song để làm được việc này lại cần thay đổi cách hiểu trong hiến pháp.

Tại cuộc họp của Uỷ ban Ngân sách Hạ viện ngày 16/4, Thủ tướng Abe cho rằng “SDF không thể sử dụng vũ khí để thực hiện nhiệm vụ” và bài học vẫn còn khá rõ ràng, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hoàn chỉnh hơn nữa các quy định của luật./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục