Chính phủ Nhật sẽ giành quyền kiểm soát TEPCO

Chính phủ Nhật sẽ bơm 12,5 tỷ USD nhằm giành quyền kiểm soát Tập đoàn điện lực Tokyo (TEPCO), sở hữu nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Tập đoàn điện lực Tokyo (TEPCO), sở hữu nhà máy điện hạt nhân Fukushima- nơi đã bị tàn phá sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011, sẽ bị Chính phủ Nhật Bản thâu tóm sau khi Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này vừa thông qua quyết định bơm 12,5 tỷ USD nhằm giành quyền kiểm soát TEPCO.

Động thái trên của Chính phủ Nhật Bản chủ yếu nhằm mục đích thực hiện hiệu quả quá trình quốc hữu hóa các doanh nghiệp và giúp ngăn chặn sự sụp đổ của TEPCO , nhà cung cấp điện cho gần 45 triệu người hiện đang sống trong và xung quanh thành phố Tokyo.

Việc bơm thêm 1.000 tỷ yen (12,4 tỷ USD) đã nâng tổng số tiền hỗ trợ mà nhà nước dành cho TEPCO kể từ khi xảy ra vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima lên tới 3.500 tỷ yen. Chi phí bồi thường và giải quyết hậu quả của vụ việc này được ước tính lên tới 100 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Yukio Edano cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ, TEPCO không thể cung cấp điện ổn định cho người dân, đồng thời chi trả các khoản bồi thường và chi phí tu sửa máy móc thiết bị.”

TEPCO cho biết tập đoàn này đang có kế hoạch trong vòng 3 năm tới sẽ tăng giá điện thêm 10% đối với các hộ gia đình và thêm khoảng 17% đối với các doanh nghiệp.

Việc Chính phủ tiếp quản TEPCO sẽ giúp thúc đẩy việc cải cách ngành điện của nhật Bản, vốn đang phải đối mặt với nhiều rủi ro từ các thảm họa thiên nhiên như động đất và sóng thần , đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn về an toàn.

TEPCO tuyên bố sẽ cắt giảm 3.300 tỷ yen chi phí hoạt động trong hơn 10 năm tới nhằm mục tiêu đưa lợi nhuận kinh doanh trở lại vào năm tài khóa 2013/14 năm, với mức lợi nhuận ròng ước đạt 106,7 tỷ yen.

Báo cáo mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho hay nếu mức độ phụ thuộc vào nguồn năng lượng hạt nhân của Nhật Bản vẫn lớn như trong năm 2010 thì tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể sẽ giảm 1%-5% vào năm 2030, khi mà giá nhiên liệu “leo thang” sẽ khiến chi phí tiêu thụ điện tăng cao, tác động xấu tới hoạt động sản xuất công nghiệp của nước này.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, GDP của nước này sẽ giảm khoảng 0,8%-4,1% vào năm 2030 nếu năng lượng hạt nhân vẫn chiếm 15% tổng sản lượng điện của quốc gia này, so với tỷ lệ tương ứng là 24% của năm 2010.

Tháng 6/2010, Chính phủ Nhật Bản đã đã thông qua kế hoạch năng lượng cơ bản, qua đó đặt mục tiêu nâng sản lượng điện hạt nhân lên chiếm 50% tổng sản lượng điện của nhật bản vào năm 2030. Tuy nhiên, thảm họa kép hồi tháng 3 năm ngoái làm nổ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã buộc các nhà chức trách đất nước “Mặt Trời mọc” phải xem xét lại kế hoạch này./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục