Chính phủ Nhật triệu hồi Đại sứ tại Nga về nước

Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Nga về nước nhằm giúp Tokyo nắm thêm thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Nga tới đảo Kunashiri.
Chính phủ Nhật Bản hôm nay (2/11) đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Liên bang Nga, ông Masahara Kono về nước.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara xác nhận quyết định triệu hồi tạm thời Đại sứ Nhật Bản tại Nga về nước.

Theo Ngoại trưởng Seiji, quyết định này nhằm giúp Tokyo nắm thêm thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới đảo Kunashiri thuộc quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là "vùng lãnh thổ phía Bắc."

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cũng khẳng định Đại sứ Kono được tạm thời triệu hồi về nước nhằm tham gia một cuộc họp về chuyến thăm đảo Kunashiri của Tổng thống Nga. Ông Sengoku cho biết Tokyo chưa quyết định Đại sứ Kono sẽ ở lại nước trong bao lâu.

Mặc dù vậy, ông Sengoku cho biết Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vẫn dự định gặp Tổng thống Medvedev tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong các ngày 13-14/11 ở Nhật Bản.

Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 1/11 đã tới thăm đảo Kunashiri, một trong bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril (mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Nga tới quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Tổng thống Medvedev hồi tháng 9 đã tuyên bố ông sẽ tới thăm các hòn đảo thuộc Nam Kuril vì "đây là một phần lãnh thổ rất quan trọng của Nga."

Ngay sau chuyến thăm trên, Ngoại trưởng Seiji đã triệu Đại sứ Liên bang Nga tại Nhật Bản tới để phản đối.

Phát biểu trước Ủy ban ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Naoto Kan cũng đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Nga là "rất đáng trách" trong khi Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng chuyến thăm đã làm tổn thương tình cảm của công chúng Nhật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục