Chính phủ Bản từ chức để thành lập nội các mới

Chính phủ Nhật từ chức để thành lập nội các mới

Sáng 17/9, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập nội các mới ở nước này.
Sáng 17/9, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập nội các mới.

Động thái này chỉ là vấn đề thủ tục và được xem là đợt điều chỉnh nhân sự nội các vì ông Naoto Kan vẫn đảm nhận vị trí Thủ tướng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền ngày 14/9 vừa qua. Dự kiến, danh sách nội các mới sẽ được Thủ tướng Kan công bố trưa 17/9.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, trong số các thành viên nội các cũ được lưu nhiệm trong nội các mới sẽ có Chánh Văn phòng Nội các Yoshito Sengoku, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda, Quốc vụ khanh phụ trách cải cách hành chính Renho, Bộ trưởng Quốc phòng Kitazawa và Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Shozaburo Jimi, thành viên của Đảng Quốc dân Mới - đối tác của DPJ trong liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Kan cũng đang cân nhắc bộ nhiệm cựu Bộ trưởng Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Seiji Maehara thay thế ông Okada đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng, cựu Tỉnh Trưởng tỉnh Tottori, Giáo sư Đại học Yoshihiro Katayama làm Bộ trưởng Nội vụ.

Đối với những vị trí chủ chốt trong DPJ, ngoài vị trí Tổng thư ký đã được giao cho cựu Ngoại trưởng Katsuya Okada, có tin nói ông Kan đã đề nghị ông Ichiro Ozawa vào vị trí quyền Chủ tịch đảng. Chủ tịch Ủy ban Lao động của Hạ viện Yoshio Hachiro sẽ được chỉ định làm Trưởng Ban các vấn đề Quốc hội, trong khi ông Yukio Edano sẽ được chỉ định là quyền Tổng thư ký DPJ.

Trưởng Ban chính sách Koichiro Gemba tiếp tục tại nhiệm và sẽ giữ thêm vị trí Bộ trưởng phụ trách chiến lược quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục