Chính phủ Pakistan bác bỏ thông tin Mỹ dọa cắt viện trợ

Pakistan đã bác bỏ các thông tin Mỹ cảnh báo sẽ cắt viện trợ cho nước này nếu như chính quyền Islamabad không mở lại tuyến đường tiếp vận hậu cần cho Mỹ và NATO tại Afghanistan.
Chính phủ Pakistan bác bỏ thông tin Mỹ dọa cắt viện trợ ảnh 1Người dân Pakistan biểu tình phản đối các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan. (Nguồn: AP)

Chính phủ Pakistan ngày 12/12 đã bác bỏ các thông tin nói rằng Mỹ cảnh báo sẽ cắt viện trợ trị giá hàng triệu USD cho Islamabad nếu như chính quyền quốc gia Tây Nam Á này không có biện pháp mạnh tay mở lại tuyến đường tiếp vận hậu cần cho binh sỹ Mỹ và khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định những thông tin trên giới truyền thông Mỹ về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cảnh báo sẽ cắt viện trợ cho Pakistan là hoàn toàn vô căn cứ.

Quan chức Pakistan nêu rõ trong khuôn khổ chuyến thăm Pakistan mới đây, Bộ trưởng Hagel đã có những cuộc đối thoại tích cực với giới chức Pakistan, trong đó thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như chuyển hàng hậu cần cho NATO hay các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Người phát ngôn khẳng định mặc dù quan hệ hai nước trong thời gian gần đây đang phải đối mặt với một số bất đồng, song Mỹ và Pakistan lại có sự tương đồng lớn về lợi ích an ninh tại khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ ba ngày sau khi các quan chức Lầu Năm Góc tháp tùng chuyến thăm của ông Hagel tới Pakistan cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Nawaz Sharif và Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif, Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh nếu không chấm dứt được các cuộc biểu tình này, Islamabad sẽ khó duy trì được sự giúp đỡ chính trị của Washington.

Đáp lại, các nhà lãnh đạo Pakistan cam kết "sẽ sớm có hành động cần thiết" nhằm đảm bảo lưu thông các chuyến hàng vận chuyển hậu cần của Mỹ và NATO qua tuyến biên giới kéo dài gần 1.000km giữa Pakistan và Afghanistan.

Tuần trước, các cuộc biểu tình của người dân Pakistan tại một cửa khẩu biên giới đã buộc Mỹ phải ngừng các chuyến hàng qua cửa khẩu Torkham vì lý do an ninh.

Cuộc biểu tình này nhằm phản đối chương trình sử dụng máy bay do thám không người lái của Mỹ tấn công các mục tiêu tình nghi khủng bố trên lãnh thổ Pakistan, nhưng gây nhiều thương vong cho dân thường.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện vụ không kích tiêu diệt Hakimullah Mehsud, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban tại Pakistan, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn.

Chính quyền Islamabad cho rằng vụ tấn công tiêu diệt Hakimullah Mehsud có nguy cơ hủy hoại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa chính quyền Pakistan với Taliban./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục