Chính phủ Pakistan kháng cáo việc ông Musharraf được xuất ngoại

Ngày 14/6, Chính phủ Pakistan đã kháng cáo lại phán quyết ngày 12/6 của một tòa án nước này cho phép cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf rời khỏi đất nước.
Chính phủ Pakistan kháng cáo việc ông Musharraf được xuất ngoại ảnh 1Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. (nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, Chính phủ Pakistan đã kháng cáo lại phán quyết ngày 12/6 của một tòa án nước này cho phép cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf rời khỏi đất nước.

Luật sư Akram Sheikh, đại diện cho bên buộc tội, cho biết đơn kháng cáo của Chính phủ đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao và ông hy vọng tòa sẽ mở phiên điều trần vào ngày 16/6 tới.

Cựu Tổng thống Musharraf đã đệ đơn lên Bộ Nội vụ Pakistan xin xóa bỏ lệnh cấm xuất cảnh để ra nước ngoài thăm mẹ ông bị ốm tại Dubai song Bộ trên ngày 2/4 đã từ chối.

Đến ngày 12/6, tòa án thành phố Karachi, miền Nam Pakistan, đã chấp thuận đơn kháng cáo của ông Musharraf và đề nghị chính phủ trong thời hạn 15 ngày rút tên ông khỏi Danh sách Kiểm soát Xuất cảnh.

Tuy nhiên nhiều người Pakistan lo ngại ông Musharraf lấy cớ ra nước ngoài để lưu vong, tránh đối mặt với một loạt cáo buộc phạm tội nghiêm trọng trong thời gian cầm quyền (1999-2008).

Tháng Tư vừa qua, ông Musharraf, 70 tuổi, đã bay tới Karachi để làm các xét nghiệm y tế.

Trước đó, ngày 31/3, một tòa án đặc biệt của Pakistan đã chính thức tuyên ông Musharraf tội phản quốc, liên quan đến việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp, đình chỉ hiến pháp và quốc hội, sa thải các thẩm phán cấp cao hồi năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục