Chính phủ Palestine bác bỏ đàm phán với Israel

Palestine sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Israel chừng nào nước này tiếp tục xây dựng khu định cư trên phần đất chiếm đóng.
Palestine ngày 15/3 đã có phản ứng mạnh mẽ ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động xây dựng nhà định cư ở Đông Jerusalem.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định Palestine sẽ không nối lại bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào với Israel chừng nào nước này tiếp tục xây dựng khu định cư trên phần đất chiếm đóng.

Người phát ngôn của ông Abbas nhấn mạnh "chính sách của Israel không tạo ra bầu không khí thích hợp để khôi phục tiến trình hòa bình."

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) kêu gọi các nước Arập yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc buộc Tel Aviv phải dừng hoạt động xây khu định cư Do Thái.

Nội các Palestine trong phiên họp hàng tuần ngày 15/3 cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Israel và tiến hành các biện pháp thiết thực để nước này ngừng xây dựng khu định cư, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình diễn ra tốt đẹp.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Israel ngừng dự án xây dựng gây tranh cãi tại Đông Jerusalem và có một hành động công khai nhằm giúp giải tỏa một trong những tranh cãi tồi tệ nhất trong quan hệ Mỹ-Israel. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu lập luận rằng các kế hoạch xây khu định cư hoàn toàn không ảnh hưởng tới người Arập đang sinh sống tại Đông Jerusalem.

Về phần mình, phát biểu tại Cairo, Ai Cập nhân chuyến công du Trung Đông, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho rằng quyết định trên của Tel Aviv "gây nguy hiểm cho tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine."

Bà Catherine cho biết quan điểm của EU về vấn đề xây dựng các khu định cư Do Thái là rất rõ ràng: Đây là các khu định cư bất hợp pháp, cản trở hòa bình và tiềm ẩn nguy cơ ngăn cản việc thực hiện giải pháp hai nhà nước cùng chung sống hòa bình.

Dự kiến, bà Catherine sẽ thăm Syria, Lebanon, Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ Palestine trong nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình trong khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tới Jerusalem trong chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Brazil. Ông kêu gọi Israel và Palestine vượt qua tình trạng đối địch, đồng thời nhấn mạnh rằng Israel cần phải chung sống với Nhà nước Palestine. Ông tuyên bố: "Sự xuống cấp về điều kiện sống của người Palestine càng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa cực đoan và có thể gây ra một cuộc đổ máu."

Dự kiến hôm nay (16/3), Tổng thống Lula sẽ thăm Bờ Tây và gặp các nhà lãnh đạo Palestine trước khi tới Jordan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục