Chính phủ Pháp ưu tiên vấn đề an ninh và việc làm trong năm 2016

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố những ưu tiên của chính phủ nước này trong năm 2016 là tạo ra nhiều việc làm hơn, chống chủ nghĩa khủng bố và duy trì an ninh trong nước.
Chính phủ Pháp ưu tiên vấn đề an ninh và việc làm trong năm 2016 ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: Getty Images)

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 4/1 tuyên bố những ưu tiên của chính phủ nước này trong năm 2016 là tạo ra nhiều việc làm hơn, chống chủ nghĩa khủng bố và duy trì an ninh trong nước.

Trong một thông điệp đầu Năm mới, ông Hollande cho biết ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Pháp là việc làm.

Khi đề cập tới vấn đề an ninh, ông Hollande cho biết "do tính chất nghiêm trọng của mối đe dọa," "bảo vệ người dân Pháp" cũng là mục tiêu chính trong năm nay.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Chúng ta cũng cần duy trì mức độ cảnh giác cao để bảo vệ nhiều nơi... như các trường học và địa điểm tôn giáo" đồng thời cho rằng những nguy cơ khủng bố vẫn còn cao ở nước này nơi mà những phần tử khủng bố đã giết hại 130 người trong tháng 11/2015"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục