Chính phủ Philippines hòa đàm với phiến quân MILF

Chính phủ Philippines và MILF đã nối lại đàm phán chính thức để tiếp tục thảo luận ba phụ chương còn lại trong thỏa thuận khung về khu vực Bangsamoro.

Ngày 8/7, Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã nối lại đàm phán chính thức tại Malaysia để tiếp tục thảo luận ba phụ chương còn lại trong thỏa thuận khung về khu vực Bangsamoro.

 

Văn phòng Cố vấn Tổng thống Philippines về Tiến trình Hòa bình cho biết: "Các ủy ban hòa bình của Chính phủ Philippines và MILF đã nối lại đàm phán về các phụ chương sau gần ba tháng kể từ vòng đàm phán gần nhất."

 

Ba phụ chương này bao gồm chia sẻ nguồn lợi, chia sẻ quyền lực và bình thường hóa. Phụ chương duy nhất đã được ký kết là về các thỏa thuận và phương thức chuyển tiếp.

 

Cùng ngày, phó phát ngôn viên Abigail Valte cho biết chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino III tự tin rằng cuộc hòa đàm với MILF sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đụng động mới nhất giữa quân chính phủ và nhóm ly khai "Các chiến binh vì tự do Hồi giáo Bangsamoro" (BIFM) làm hơn 80 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục