Chính phủ Philippines hoàn tất thỏa thuận với MILF vào 2014

Chính phủ Philippines tiết lộ kế hoạch hoàn tất thỏa thuận khung về khu Bangsamoro vào 2014, một lộ trình sẽ giúp chấm dứt xung đột vũ trang với MILF.

Ngày 24/12, Chính phủ Philippines tiết lộ kế hoạch hoàn tất thỏa thuận khung (FAB) về khu vực Bangsamoro vào năm 2014, một lộ trình sẽ giúp chấm dứt bốn thập kỷ xung đột vũ trang với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), nhóm Hồi giáo lớn nhất ở miền Nam nước này.

Thông cáo của Ủy ban hòa bình Chính phủ Philippines (GPH) cho biết cơ quan này đặt mục tiêu sẽ hoàn tất phần Phụ lục về bình thường hóa cũng như Phụ lục về các vùng nước của khu vực Bangsamoro vào đầu năm tới. Phụ lục bình thường hóa là phụ lục thứ tư và cũng là phụ lục cuối cùng của FAB sẽ được ký giữa Manila và MILF.

Trong năm nay, Chính phủ Philippines đã ký với MILF Phụ lục bổ sung về Các thỏa thuận và thể thức chuyển tiếp (TAM), Phụ lục về chia sẻ quyền lực và tài nguyên.

Chủ tịch GPH, ông Miriam Coronel Ferrer cho biết trong năm 2014, GPH sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Chuyển tiếp do trưởng đoàn đàm phán của MILF Mohagher Iqbal đứng đầu để đảm bảo Luật cơ bản về Bangsamoro được thông qua một cách thuận lợi.

Chính phủ Philippines và nhóm Hồi giáo MILF đã ký thỏa thuận lịch sử về việc thành lập khu tự trị Bangsamoro từ ngày 15/10/2012 nhằm mở đường cho việc thành lập khu vực Bangsamoro thay thế Khu tự trị Hồi giáo Mindanao ở miền Nam Philippines vào năm 2016.

MILF tiến hành các hoạt động chống chính phủ từ những năm 70 của thế kỷ trước với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số đảo khác ở miền Nam Philippines. Các vụ tấn công chống chính phủ của MILF trong hơn bốn thập kỷ qua đã khiến ít nhất 120.000 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người ở miền Nam Philippines phải tha hương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục